unhcr

Cập nhập tin tức unhcr

LHQ cảnh báo Địa Trung Hải sẽ sớm thành ‘biển máu’

Những cảnh báo đáng lo ngại được Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ phi chính phủ đưa ra về tình trạng người tị nạn Libya vượt biển Địa Trung Hải đến châu Âu.

Chìm tàu tị nạn từ Libya đến châu Âu, 70 người chết

Có đến khoảng 70 người đã thiệt mạng trên đường đến châu Âu từ Libya sau khi con tàu của họ chìm ở hải phận Tunisia. Đây là vụ chìm tàu có nhiều thương vong nhất ở Địa Trung Hải kể từ tháng 1 năm nay.

Nỗi khổ châu Âu: Nhận hay chối bỏ tị nạn?

Việc Đức và Áo mở cửa biên giới cũng lại là biện pháp tình thế. Đây chủ yếu là nỗ lực giúp người di cư ra khỏi sự tuyệt vọng và hiểm nguy mà không vẽ ra các hướng đi sau đó.

Phận người tị nạn: Bưu kiện chuyền tay

EU không bao giờ đạt được bất kỳ thỏa thuận nào về chia sẻ gánh nặng. Thụy Điển, Đức, Anh, Pháp, Italia và Hà Lan thường xuyên nhận khoảng 3/4 tổng số đơn tị nạn.

Mạng người trên vùng biển chết chóc Địa Trung Hải

“Chúng tôi cầu xin giúp đỡ. Con thuyền đang chìm dần. Không hề có áo phao", một thanh niên di cư kể lại sau khi may mắn sống sót qua biển Địa Trung Hải.