Tỷ phú Hong Kong đặt cược vào startup công nghệ Đông Nam Á
Tỷ phú Li Ka Shing. (Ảnh: Bloomberg)

Trao đổi với Bloomberg, đồng sáng lập Horizon Ventures Solina Chau cho biết công ty sẽ đặc biệt tập trung vào thị trường lớn nhất Đông Nam Á là Indonesia. Nhờ đặt cược sớm vào Zoom Video Communications, tài sản của tỷ phú Li Ka Shang đã tăng vọt trong dịch Covid-19. Trong năm qua, Horizons Venture đầu tư vào 3 startup Indonesia. Kết hợp với Alpha JWC Ventures, Horizons muốn tìm kiếm các doanh nghiệp trẻ, có tiềm năng “hot” nhất khu vực.

Sau thời gian tập trung vào Bắc Mỹ, châu Âu và Israel, công ty của ông Li chuyển hướng sang các nước đang phát triển. Covid-19 đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và startup tại Đông Nam Á khi nhiều người sử dụng dịch vụ điện tử hơn. Theo nghiên cứu của Google, Bain & Co và Temasek, lượng người dùng Internet đã tăng gấp 4 lần trong năm 2020, lên 40 triệu người, tương đương 70% tổng dân số tại 6 nền kinh tế lớn nhất khu vực.

Frances Kang, Giám đốc Horizons Ventures, nhận định Indonesia nói riêng và Đông Nam Á nói chung đang thực sự trải qua giai đoạn quan trọng. Công ty sẽ bơm thêm vốn vào đây và đã thành lập một nhóm tìm kiếm cơ hội. Dù vậy, bất ổn chính trị và thị trường phân mảnh trong khu vực vẫn là một thách thức với các nhà đầu tư. Chẳng hạn, hai nền kinh tế dẫn đầu là Thái Lan và Indonesia gần đây đều chứng kiến biến động về chính phủ. Ký ức về khủng hoảng tài chính 1997 và 2008 cũng chưa thể xóa nhòa.

Ông Li, 92 tuổi, gia nhập hàng ngũ các nhà lãnh đạo toàn cầu cao cấp theo đuổi tiềm năng phát triển của Đông Nam Á. Con trai ông, Richard Li - Chủ tịch Tập đoàn Pacific Century, đã bắt tay với ông trùm công nghệ Mỹ Peter Thiel thành lập hai công ty séc khống để thực hiện các thương vụ M&A tại đây. Tập đoàn SoftBank và tỷ phú Mohamed Mansour lại đầu tư vào Grab, startup giá trị nhất khu vực.

Horizons Ventures sớm rót tiền vào một số gã khổng lồ công nghệ lớn như Facebook, Spotify.

Du Lam (Theo Bloomberg)

Start-up dịch vụ TMĐT cho nam giới gọi vốn thành công tại Shark Tank

Start-up dịch vụ TMĐT cho nam giới gọi vốn thành công tại Shark Tank

Chương trình gameshow Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank) mùa 4 vừa chính thức mở màn. Ngay từ tập đầu tiên, Shark Tank đã thu hút người xem với sự xuất hiện của start-up với mong ước tạo nên đế chế thương mại điện tử dành cho nam giới.