{keywords}
 

Trong số các nạn nhân có một phụ nữ đến từ Singapore. Cơ quan cảnh sát Singapore cho biết trong một tuyên bố hôm 30/1 rằng, người phụ nữ này bị anh ta thuyết phục tới Malaysia. Ở đây, các video nhạy cảm mà cô từng gửi cho anh ta đã bị sử dụng để tống tiền cô.

Để ngăn chặn việc phát tán video, cô đã chuyển 200.000 USD vào tài khoản của người đàn ông.

Tuy nhiên, trước đó cô đã báo cáo sự việc với cảnh sát. Cô cho biết cô quen người đàn ông này qua một ứng dụng hẹn hò và anh ta đã dụ dỗ cô gửi các video.

Sau khi làm vậy, anh ta đề nghị họ gặp nhau ở Malaysia.

Khi cô sang Malaysia, người đàn ông bảo một nam tài xế tới đón. Sau đó, nghi phạm cố tình đe doạ sẽ phát tán các đoạn video mà cô từng gửi cho hắn, trừ khi cô chấp nhận quan hệ tình dục với người lái xe.

Người phụ nữ chấp nhận lời đề nghị này.

Tuy nhiên, sau khi trở về Singapore, cô tiếp tục nhận được những lời đe doạ từ nghi phạm và được yêu cầu chuyển tiền.

Từ tháng 2 tới tháng 10 năm ngoái, nạn nhân đã chuyển khoảng 200.000 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng) vào tài khoản ngân hàng mà người đàn ông cung cấp.

Điều tra sơ bộ cho thấy, người tài xế thực ra chính là người đàn ông mà cô đã kết bạn trên mạng.

Người đàn ông này được cho là cũng liên quan đến các trường hợp tống tiền nhiều phụ nữ khác, cảnh sát cho biết thêm.

Hôm 30/1, người này đã bị buộc tội tống tiền. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải ngồi tù từ 2 đến 7 năm.

Cần làm gì khi bị đe dọa, tống tiền bằng clip nhạy cảm?

Cần làm gì khi bị đe dọa, tống tiền bằng clip nhạy cảm?

 Chuyên gia tâm lý cho rằng, việc yêu nhau và có những hành động thân mật là không vi phạm pháp luật nhưng giới trẻ nên có ý thức trong việc đảm bảo bí mật thông tin, hình ảnh đời tư.

Đăng Dương (Theo The Strait Times)