Dịch bệnh đã khiến gần hai năm qua là khoảng thời gian khó khăn với rất nhiều người trên thế giới. Và vì vậy, không có gì lạ khi lượng tiêu thụ rượu bia và các loại đồ uống có cồn khác tăng một cách nhanh chóng.

{keywords}
Những nỗi lo về đại dịch Covid-19 khiến số người sử dụng rượu bia tăng nhanh

Mới đây, một nghiên cứu được triển khai bởi tổ chức Khảo sát Sử dụng Thuốc Toàn cầu (GDS) đã thăm dò ý kiến của hơn 32.000 người tới từ 22 quốc gia khác nhau. Kết quả cho thấy, trung bình, người dân trên thế giới 'uống say' khoảng 15 lần trong năm 2020. Tuy nhiên, con số này ở Australia là 27 lần, gần gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu.

Người dân Australia có xu hướng 'đi nhậu' hai lần một tuần. Trong khi con số này ở Pháp là khoảng 3 đêm mỗi tuần, cao nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, đáng lo ngại hơn là việc người dân Australia cũng đứng đầu danh sách về số người phải liên hệ khẩn cấp do sử dụng rượu bia quá nhiều. Mức trung bình toàn cầu là khoảng 1,2% dân số nhưng ở Australia, con số này là 3,9%.

{keywords}
Theo khảo sát mới đây, Australia là quốc gia 'say sưa' nhất trên thế giới

Theo báo cáo Tiêu thụ Rượu của Roy Morgan, vào giữa năm 2021, có 7.094.000 người dân Australia (35,6%) uống bia so với 7.077.000 (35,8%) cùng kỳ năm trước. Trong khi, số lượng người Australia uống rượu vang cũng đã tăng gần 1 triệu người trong năm qua từ 8.323.000 người (42,0%) lên 9.237.000 (46,3%) - tăng 4,3% so với năm ngoái. 

Ngoài ra, có 6.621.000 người dân Australia (33,2%) uống rượu mạnh tính tới giữa năm 2021, tăng từ 5.876.000 người (29,7%) so với năm ngoái. Mức tiêu thụ Đồ uống có cồn pha sẵn (RTDs) cũng tăng từ 2.187.000 người (11,0%) lên 2.699.000 người (13,5%).

Việc có nhiều lễ hội hay sự kiện xã hội lớn cũng như những thức uống thượng hạng không hoàn toàn là lý do việc cho số liệu thống kê cao đột biến ở Australia. Mà 'cơn bão toàn cầu' Covid-19 được cho là nguyên nhân hợp lý hơn cả dẫn tới tỉ lệ người sử dụng rượu bia tăng nhanh.

Sử dụng có liều lượng những đồ uống có cồn theo khuyến cáo không phải là điều gì quá gây tác hại. Nhưng nếu uống nhiều hơn bình thường, tới mức say sưa tối ngày thì đó là thời điểm nên tìm sự trợ giúp của các chuyên gia.

Dưới đây là danh sách 10 quốc gia 'say sưa' nhất trên thế giới theo GDS:

1. Australia
2. Đan Mạch
3. Phần Lan
4. Mỹ
5. Vương quốc Anh
6. Canada
7. Ireland
8. Pháp
9. Thụy Điển
10. Hà Lan

Đỗ An (Theo Tổng hợp)