- Khi quay phim ở Hội An, đoàn phim phải dùng hai chiếc Honda chở Công Hậu và Lý Hùng đi hai hướng khác nhau để khán giả giãn ra, lấy chỗ cho đoàn phim đặt máy, đợi bà con tản đi rồi mới diễn được.

Không ghen tị với Lý Hùng, Diễm Hương dù cát sê chỉ bằng 2/3

{keywords}
Công Hậu và Lý Hùng cùng đóng chung khá nhiều phim.

Bộ phim đầu tiên Công Hậu tham gia, Phạm Công Cúc Hoa (1989) là một trong những phim đầu tiên mở màn cho dòng phim "mì ăn liền" với sự góp mặt của Lý Hùng (vai Phạm Công) và Diễm Hương (vai Cúc Hoa). Công Hậu mặc dù hơn Lý Hùng tới 4 tuổi nhưng lại bắt cặp với Lý Hùng ăn ý khi tham gia các phim Lửa cháy thành Đại La, Thanh gươm để lại (1992). Năm 2010, hai người tái ngộ trong bộ phim Tây Sơn Hào Kiệt và góp mặt trong phim này còn có Mộng Vân, một trong những diễn viên xuất thân từ dòng phim "mì ăn liền".

Nhớ lại thời đóng phim Thanh gươm để lại ở Hội An năm 1992, Công Hậu vẫn còn rất hào hứng: "Tôi đóng với Lý Hùng khá nhiều phim. Nếu Lý Hùng nhận vai chính bên chính diện thì tôi đóng chính ở bên phản diện. Tôi nhớ nhất khi quay phim Thanh gươm để lại ở Hội An, không hề "nổ" chút nào nhưng thực sự là bà con khi đó đã nghỉ buôn bán cả ngày chỉ để xem đoàn quay. Họ xin chữ ký, giật áo diễn viên, kéo đến đông như biểu tình khiến chúng tôi không làm việc được. Rốt cuộc là phải lấy 2 chiếc xe Honda chở tôi và Lý Hùng chạy sang hai phía, lấy khoảng trống để đặt máy, đợi bà con tản đi rồi mới diễn được".

Không nổi tiếng như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh nhưng Công Hậu cũng là một trong những diễn viên khá nổi của dòng phim "mì ăn liền" những năm đầu thập niên 1990. Khi gợi lại những ngày hoàng kim cách đây hơn 20 năm khi mới ngoài 20 tuổi, Công Hậu vẫn còn hào hứng: "Lúc đó tôi và Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Diễm Hương, Việt Trinh... đóng phim nhiều. Phim lúc đó ra rạp lúc đó người xem đón nhận rất nhiều. Tôi nghĩ nếu tổ chức liên hoan phim vào thời đó thì không khí khác hoàn toàn vì khán giả đón nhận. Họ thích phim rồi thích diễn viên. Bất cứ cái gì dính đến phim là họ đổ xô tới coi".

Không nổi như các bạn đồng lứa, cát-sê cũng không cao bằng, cũng không được nhắc đến nhiều như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh nhưng Công Hậu nói anh không chạnh lòng khi luôn xếp sau họ dù cát sê của anh chỉ bằng 2/3. "Tôi thấy chuyện đó bình thường vì khán giả đón nhận không chỉ mình Lý Hùng mà cả Công Hậu, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh. Người ta nói đường dài mới biết ngựa hay. Tôi không tự cao nhưng tự hào là 1 năm nếu không làm đạo diễn thì tôi cũng đóng vài phim truyền hình dài mấy chục tập. Một số bạn lừng lẫy của thời đó đã đi lùi lại phía sau. Tôi không ganh đua với các bạn nhưng tôi nghĩ có lúc mình thua người khác nhưng có lúc mình hơn người khác".

{keywords}
Học đạo diễn khi ngoài 40 tuổi

Công Hậu bảo mỗi một ngày anh không dừng lại với nghề bởi dừng lại là thụt lùi. Tính đến nay anh đã đóng trên 170 phim chưa kể 60 kịch truyền hình. Sau gần 20 năm làm diễn viên Công Hậu quyết định đi học đạo diễn. Năm 2008, khi đã ngoài 40 tuổi Công Hậu vẫn đi thi vào khoa đạo diễn. Năm đầu trượt thì thiếu điểm, năm sau quyết tâm thi lại và đỗ.

Sau khi tốt nghiệp, năm 2012 Công Hậu đạo diễn hai phim Giấc mộng giàu sangCon đường giác ngộ (đều tham gia LHP Việt Nam 18). Công Hậu nói điều anh vui nhất là khi nhắc đến anh nhiều người vẫn nhớ đến Phạm Công Cúc Hoa, là bộ phim đầu tiên anh tham gia cùng Lý Hùng cách đây hơn 20 năm. Với anh đó là niềm vui.

Muốn dạy được con mình thì phải sống đàng hoàng

Chỉ được xếp vào hàng diễn viên hạng B, không được hâm mộ và nổi tiếng như các bạn Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh.... nhưng Công Hậu lại là một trong những diễn viên trường với nghề. Nếu như những người bạn cùng lứa với anh hoặc bạc mệnh (Lê Công Tuấn Anh), hoặc giờ rút khỏi phim ảnh (Lê Tuấn Anh, Diễm Hương), hoặc đóng ít phim (Lý Hùng) hay có cả một thời gian chia tay phim ảnh (Việt Trinh) thì Công Hậu đóng phim liên tục suốt hơn 20 năm qua.

Về chuyện làm nghề, Công Hậu nói anh không bao giờ xem thường bất cứ vai diễn nào, dù là nhỏ nhất. "Diễn viên có đứng được lâu hay không là nhờ khán giả. Còn được khán giả yêu thích thì còn làm nghề được. Khán giả quên đi hoặc không thích bạn về cách sinh hoạt, về đạo đức, về cuộc sống. Chính vì thấy được điều đó mà tôi luôn giữ mình. Tôi thấy nhiều diễn viên nay tự tạo scandal và có lối sống thác loạn. Khán giả thì có nhiều thành phần nên nếu họ mà không thích thì mình thua. Chính vì thế tôi luôn cố gắng sống chuẩn mực. Thêm nữa muốn dạy được con mình thì mình phải là người đàng hoàng".

{keywords}
Công Hậu cùng bà xã (trái) và diễn viên Hiền Mai trên thảm đỏ lễ bế mạc LHP Việt Nam 18.

Có lẽ chính vì điều này mà Công Hậu dù đóng phim hàng chục năm mà không có scandal, không điều tiếng. Về cuộc sống riêng, anh cũng may mắn có một gia đình yên ấm. Ông xã Diễm Hương là doanh nhân và khi lập gia đình không muốn chị đóng phim nữa mà lùi lại phía sau lo cho con cái. Lý Hùng thì tới giờ chưa kết hôn. Việt Trinh thì lận đận cuộc sống riêng và giờ làm mẹ đơn thân. Do vậy Công Hậu nói anh thấy mình may mắn.

Suốt những ngày diễn ra LHP Việt Nam 18 tại Quảng Ninh vừa qua, vợ Công Hậu luôn có mặt bên cạnh chồng ở bất cứ sự kiện nào anh có mặt. Anh cũng rất tự hào giới thiệu về "bà xã tôi - Bích Ngọc" với bất kỳ ai lần đầu gặp mặt.

Cũng có thể do vợ anh cùng có gặp trong cuộc trò chuyện của chúng tôi mà khi được hỏi về các mỹ nhân thời phim mì ăn liền như Việt Trinh, Diễm Hương đóng cùng khi đó Công Hậu nói rằng tất cả đều ấn tượng như nhau. "Nhưng hai từ mỹ nhân như bạn vừa nhắc tới, nếu so sánh nét đẹp của các bạn hồi trước với những bạn trẻ bây giờ thì họ đẹp tinh tế hơn, có chiều sâu hơn. Cái đẹp của ngày xưa hơn bây giờ rất nhiều".

Hoàng Vy