- Nhân trường hợp từng làm giám khảo cho thí sinh Lê Nguyễn Quỳnh Anh (vừa tham gia cuộc thi Vietnam's Got Talent), NSND Trần Hiếu cho biết, ông là một người khó tính về chuyên môn.

THÔNG TIN LIÊN QUAN
Got Talent-phi vụ kinh doanh tàn nhẫn?
Vietnam's Got Talent shock vì cô gái 'quăng bom'

Trần tình của mẹ thí sinh Got Talent

Còn nhiều bà mẹ Việt Got Talent chưa lộ diện

Những chiêu đánh bóng con của bà mẹ 'Got Talent'


Xoay quanh thông tin phản hồi của độc giả về việc NS Trần Hiếu có đưa cháu nội đi thi nhưng không biết về cuộc thi Vietnam's Got Talent thi gì, và ông không nhớ về Lê Nguyễn Quỳnh Anh tại APC, phóng viên đã liên lạc lại với NS Trần Hiếu và nhận được câu trả lời của ông. 

Tôi chỉ xem đúng một lần duy nhất cháu nội thi ở ngoài HN và được vào chung kết, và chỉ có một hôm thôi. Còn tất cả các buổi khác, hay cả trên màn ảnh tôi cũng không xem.

Tôi đã chấm bao nhiêu cuộc thi thì làm sao tôi nhớ được cô bé đó là cô bé nào. Đúng trong cuộc thi đó, thì nhận định của tôi là đúng. Ngay bản thân cô bé tôi cũng không nhớ, dù em đoạt giải nhất. Tôi làm nhiều quá nên không thể nhớ hết được. Sáng nay tôi mới đọc một bài viết về em Quỳnh Anh, bây giờ mọi sự lại thế, khổ cô bé quá!

Ông đã xem lại ghi hình phần thi Quỳnh Anh tại Vietnam's Got Talent, thưa ông?

Không được xem mới khổ chứ! nên không thể phán được câu nào cả. Tôi không đi xem, cũng không xem trên TV. Bạn nên viết về việc người ta chửi bậy bạ trên vô tuyến. Đó là một cái xấu vô cùng. Tại sao lại đem những lời lẽ lung tung để chửi người khác như thế?!

Xin cảm ơn ông!




Thưa NS Trần Hiếu, ông có nghe nói về cuộc thi Vietnam's Got Talent đang được công chiếu trên truyền hình hiện nay?

- Tôi có nghe, nhưng không biết đó là cuộc thi gì.

Đó là một cuộc thi tài năng về nhiều lĩnh vực, bao gồm cả ca hát. Cách đây vài ngày, một thí sinh nữ 15 tuổi tên là Lê Nguyễn Quỳnh Anh tham gia thi và em đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Nhưng trong một cuộc thi ca hát tổ chức vào tháng 2/2011 tại trường APC nơi em học, có NS Trần Hiếu làm giám khảo - Quỳnh Anh đã đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi. Ông đã nhận xét về phần trình diễn của em rằng: "Từ đầu đến giờ, tôi mới thấy một giọng hát đúng là giọng hát, vừa có lực, vừa có lửa, vừa có hồn, mà lại vừa được cả thời nữa. Đây là một giọng hát có thể trở thành ca sĩ chuyên nghiệp được. Xin rất hoan nghênh".  Xin hỏi ông có nhớ về thí sinh này không?


- Tôi không còn nhớ. Nhưng giọng nhận xét này thì đúng là kiểu của tôi đấy!


NSND Trần Hiếu

Với một ghi nhận tốt như vậy từ ông, nhưng trong phần thi của mình tại cuộc thi Vietnam's Got Talent cách đây vài ngày, trình bày cùng một bài hát, các Giám khảo lại cho rằng giọng của em không có gì đặc biệt.

- Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Một thí sinh trong 1, 2 năm giọng có thể thay đổi rất nhiều. Có thể lúc nhỏ giọng tốt, lớn lên lại không tốt nữa.  

Thí sinh này đang ở độ tuổi 14,15; vậy có thể xảy ra trường hợp em bị vỡ giọng khiến giọng hát thay đổi hay không?

- Lúc tôi chấm cách đây 1 năm đúng không? Thế là thay đổi rồi. Tuổi đó dễ thay đổi. Không thể nói ngày hôm đó và ngày hôm nay là một được. Ở cuộc thi mới, tôi không ngồi chấm, lại cũng không xem chương trình nên không thể nói được về giọng em bây giờ.


Clip ghi lại hình ảnh Lê Nguyễn Quỳnh Anh khi thi APC idol 2011

Với kinh nghiệm giảng dạy của ông, có gặp nhiều trường hợp các em học sinh vỡ giọng ở độ tuổi này không? Trước và sau khi vỡ giọng, khả năng ca hát của các em thay đổi như thế nào?

- Tùy đứa đấy! Có đứa 8,9 tuổi đã vỡ giọng rồi, có đứa đến 14,15,16 vẫn chưa vỡ giọng. Vỡ giọng là khác hoàn toàn rồi, không giống ngày xưa nữa. Phải bắt đầu lại từ đầu, phải học mới.

Có trường hợp trước khi vỡ giọng thì có tiềm năng ca hát, nhưng sau đó lại không thể học hát được nữa không? Hay qua thời gian đấy thì các em lại tiếp tục học được?

- Nó có tiềm năng nhưng không thể hiện được. Ở độ tuổi đó là phải tập thì mới phát huy được tiềm năng đó. Như là, anh có cái gì đó, nhưng chiếc xe của anh hỏng rồi, không đi được nữa.

Vậy đến lúc đó phải dựa vào điều gì để đánh giá khả năng, thưa ông? Liệu có thể là nhạc cảm hay thẩm âm?

- Nếu chỉ có nhạc cảm, thẩm âm không thôi cũng không đủ. Vì nếu không có giọng thì nó chẳng diễn ra được điều gì cả!

Xin hỏi trong quá trình nhận xét, chấm điểm các thí sinh, học sinh, ông thường là một giám khảo dễ tính hay khó tính?

- Tôi thuộc dạng khó tính chứ! Ở trong nghề rất lâu rồi, dạy bao nhiêu năm, chuẩn bị nghỉ rồi.... Tôi làm sao mà dễ tính dược.

Không biết trước kia ông đã dạy dỗ và hướng dẫn ca sĩ Trần Thu Hà như thế nào để có một kết quả như hiện tại?


- Hà cũng vậy thôi. Hà có kết quả như vậy là do bố khó tính lắm mới được thế!

Xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Hiếu!


  • Hồ Hương Giang (thực hiện)