Trải qua 2 lần tổ chức, đây là năm thứ 3 liên tiếp, Liên hoan Truyền hình Thông tấn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia của đông đảo các phóng viên, biên tập viên TTXVN công tác tại nhiều quốc gia, châu lục và địa phương trong cả nước.


Mỗi năm một lần, Liên hoan Truyền hình Thông tấn đã dần trở thành một trong những ngày hội của những người làm báo TTXVN. Không chỉ là dịp tôn vinh những cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng thông tin, hình ảnh thông qua những tác phẩm tin, bài, phóng sự chất lượng cao, thuyết phục người xem, Liên hoan còn là cơ hội để chia sẻ những kinh nghiệm, nêu ý đẹp, góp lời hay, chung mục tiêu đưa Truyền hình Thông tấn phát huy hơn nữa vị thế của một Kênh Truyền hình thiết yếu quốc gia.

{keywords}
Đồng chí Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn phát biểu.

Theo đó, Liên hoan Truyền hình Thông tấn lần thứ III gồm hai phần với hội thảo “Nâng cao chất lượng hình ảnh trên Truyền hình Thông tấn" và Lễ trao giải Liên hoan Truyền hình Thông tấn năm 2018.

Là sự kiện nhằm tôn vinh các tác phẩm, tác giả có những sản phẩm truyền hình xuất sắc trên sóng Truyền hình Thông tấn một năm qua (từ 25/8/2018-25/8/2019). Sau 2 tháng phát động, trong số hơn 6.000 tin bài của các cơ quan thường trú trong nước, 1.200 tin bài của các cơ quan thường trú nước ngoài, hơn 6.000 sản phẩm truyền hình của cán bộ phóng viên thuộc Trung tâm THTT và các đơn vị phối hợp sản xuất từ, Hội đồng chấm giải đã chọn ra được 6 tác phẩm Truyền hình xuất sắc; 3 gương mặt phóng viên xuất sắc, 2 gương mặt truyền hình ấn tượng, 3 danh hiệu Bàn tay vàng và 1 tác phẩm dẫn đầu về lượng người xem, tương tác trên cộng đồng mạng.

{keywords}
Đồng chí Vũ Việt Trang, Phó Tổng Giám đốc TTXVN trao giải Bàn tay vàng.


Theo Ban Tổ chức, tại kỳ Liên hoan năm nay, các tác phẩm dự thi không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng cũng thể hiện nhiều dấu ấn và chuyển biến tích cực. Ở các góc độ khác nhau các tác phẩm dự thi đã thể hiện sự tâm huyết, đam mê và sáng tạo, khả năng bắt kịp xu hướng làm truyền hình hiện đại. Đặc biệt, nhiều tác phẩm Phóng sự đã khai thác những đề tài khó bằng lối tiếp cận hiện đại và sáng tạo; bám sát thực tiễn đời sống, thẳng thắn và dũng cảm đương đầu đề cập đến những vấn đề nóng bỏng của xã hội. 

{keywords}
Đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN trao giải Gương mặt ấn tượng và Giải Tác phẩm thu hút cộng đồng mạng

Truyền hình Thông tấn (Vnews) phát sóng chính thức từ ngày 25/8/2010 với vai trò là một kênh thông tin truyền hình của TTXVN, được định vị là một kênh chuyên biệt về thời sự chính luận, phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin về các vấn đề, sự kiện ở trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu về thông tin thời sự hiện nay của đông đảo người dân; là 1 trong 7 kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia, phát sóng 24/24h, trong đó có 24 bản tin thời sự vào đầu mỗi giờ hàng ngày và các chuyên mục trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

{keywords}
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao giải Tác phẩm Truyền hình Xuất sắc.

P.V

Vì sao Hoài Linh vắng mặt ở hàng loạt game show truyền hình?

Vì sao Hoài Linh vắng mặt ở hàng loạt game show truyền hình?

Sau thời gian phủ sóng các chương trình truyền hình, có mặt trong những game show ăn khách, Hoài Linh hiện từ chối nhiều lời mời hợp tác.