- Hôm nay (20/8), ngày cuối cùng xét tuyển đợt 1, lượng thí sinh nộp - rút hồ sơ tại nhiều trường ĐH đông nghịt. Biến động thí sinh dẫn đến điểm chuẩn dự kiến của các trường cũng tăng.


Tại Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM thí sinh Chu Thị Nga (Bình Thuận) cho biết Nga được 20 điểm (tổ hợp 3 môn Toán- Lý- Hoá) nộp vào khoa Kinh tế xây dựng vì trước đó trường thông báo điểm chuẩn dự kiến của ngành là 19 điểm. Nhưng hiện tại điểm chuẩn dự kiến vào ngành này đã tăng lên 20,25 điểm nên phải rút để chuyển sang trường khác.

  {keywords}


Tại trường này, nhiều ngành điểm chuẩn cũng tăng vụt so với công bố trước đó như điều khiển tàu biển tăng 3 điểm từ 20 lên 23; Kỹ thuật tàu thuỷ tăng từ 20 lên 24 điểm; Kỹ thuật công trình xây dựng từ 25,5 lên 27,25; Kỹ thuật công trình giao thông tăng từ 24,5 lên 26,33; Truyền thông mạng và máy tính từ 22.5 lên 25,67; Kỹ thuật cơ khí 27 lên 28,08 (tất cả các ngành môn Toán nhân hệ số 2)

Trong khi đó, ông Mỵ Giang Sơn, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sài Gòn, cho biết tính tới thời điểm hiện tại điểm chuẩn tạm thời của tất cả các ngành đều nhích dần nhưng ngành Tài chính Ngân hàng tổ hợp Toán- Văn-Lý có điểm chuẩn dự kiến tăng cao nhất khi tăng đến 2,5 điểm.

Thông tin từ Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ngày hôm qua điểm chuẩn tạm thời của trường là 23 điểm (điểm tiêu chí phụ môn Toán 7,75). Hiện tại trường đang có 4.650 thí sinh nộp hồ sơ (chỉ tiêu 4.400 thí sinh).

Để thuận lợi cho thí sinh theo dõi mỗi tiếng trường sẽ cập nhật điểm chuẩn tạm thời một lần. Tính đến thời tính đến 11 giờ ngày hôm nay (20/8) các ngành trừ chuyên ngành tiếng Anh thương mại: 23.25 điểm (tiêu chí phụ điểm Toán >=7); Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại: 31.5 điểm (môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2).

Thí sinh liên tục nộp- rút

Ông Mỵ Giang Sơn - ĐH Sài Gòn cho hay trong ngày hôm qua trường tiếp tục nhận được 785 hồ sơ nâng tổng số hồ sơ nộp lên 14.785 bộ. Cũng trong ngày này có 500 thí sinh tới rút vì vậy tính đến thời điểm hiện tại tổng số hồ sơ rút là 7.271 bộ.

Thầy Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết những ngày cuối, mỗi ngày có khoảng 200 thí sinh đến nộp hồ sơ và cũng tương đương số đó thí sinh đến xin rút hồ sơ.

Hiện tại điểm chuẩn dự kiến của trường có tăng nhẹ dẫn đầu là ngành Kỹ thuật cơ điện từ 31,5; Kỹ thuật ô tô 31,25; Kỹ thuật điện, điện từ 30,75; Kỹ thuật điều khiển tự động hoá 31; Kỹ thuật hoá học 31; Công nghệ thực phẩm 31…

{keywords}

Thí sinh nộp- rút hồ sơ tại ĐH Công nghiệp TP.HCM


Tại trường ĐH công nghiệp TP.HCM ngày từ sáng sớm đã có hàng ngàn thí sinh đã tới nộp và rút hồ sơ. Để đến lượt các thí sinh phải xếp thành hàng. Ông Nguyễn Đức Minh cho biết, hôm nay là ngày cuối cùng nên lượng thí sinh nộp và rút nhiều hơn hôm qua. Để thuận tiện cho thí sinh nhà trường bố trí nhiều cổng làm việc thí sinh sẽ rút- nộp nhanh hơn. Cùng với lượng nộp hồ sơ điểm chuẩn dự kiến của trường cũng sẽ tăng dần.

Ông Nguyễn Kim Hồng, hiệu trưởng ĐH sư phạm TP.HCM cho biết tính đến 19/8, số hồ sơ nộp vào trường khoảng 10.180 và rút khoảng 4.442 hồ sơ. Riêng ngày hôm qua (19/8) có 313 thí sinh rút và có 271 thí sinh nộp.

Điểm chuẩn của một số ngành tăng nhẹ nhưng rất cao như Giáo dục tiểu học 21,5 (Toán học, Ngữ văn, Lịch sử); Giáo dục đặc biệt mọi năm khoảng 15- 16 năm nay là 19,75 và 20 điểm. Đặc biệt, Sư phạm Toán 32,58 và 34,35 điểm; Sư phạm Vật lý 32,50; Sư phạm Sinh 30,42 (môn chính nhân hệ số 2).

Về việc giải quyết nộp rút hồ sơ, trường chỉ cần từ 10-15 phút để giải quyết hồ sơ nộp cho thí sinh và trong vòng vài phút giải quyết thí sinh rút hồ sơ và chuyển sang trường khác theo yêu cầu của thí sinh.

Ông Hồng đưa ra lời khuyên chỉ còn 1 ngày hôm nay nữa nên những thí sinh ở xa điểm chuẩn (từ 1 điểm) nên rút hồ sơ để tìm cơ hội ở trường khác. Ngoài ra có một số ngành ở tổ hợp hai có điểm thấp thí sinh có thể chuyển ngay mã ngành để tìm cơ hội ở ngành khác.

  • Lê Huyền