Dalene Bowden – một nhân viên nhà bếp ở Trường Trung học Irving – đã bị sa thải hôm 19/12 vì đã cho bé gái 12 tuổi một suất ăn miễn phí.

{keywords}
Chị Dalene Bowden

Được biết chị Bowden đã đề nghị được trả số tiền 1,7 đô la cho suất ăn trưa này, nhưng người giám sát của cô đã từ chối nhận.

Theo một bức thư thông báo sa thải mà Bowden chia sẻ trên Facebook, cô bị cho là đã trộm cắp tài sản của trường và có những giao dịch không đúng quy định.

{keywords}
Trang ủng hộ chị Bowden

“Điều này khiến trái tim tôi tan vỡ, nhưng bạn có thể làm gì khi một đứa trẻ nói rằng chúng đói và không còn chút tiền nào? Tôi đã đưa cho cô bé khay thức ăn” – Bowden viết.

“Tôi thừa nhận đã làm sai quy định, nhưng tôi sẽ không xin lỗi. Và tôi vẫn sẽ làm đúng như vậy bất chấp hậu quả”.

Một bản kiến nghị đã được lập ra để ủng hộ Bowden. Hiện bản kiến nghị này đã nhận được 73 nghìn chữ ký tính tới ngày 24/12.

  • Nguyễn Thảo (Theo Asia One)