- Cơ quan chức năng Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Ngô Thị Hòa, nguyên hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Ngọc (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) vì lấy hàng trăm triệu tiền ăn của trẻ tiêu xài cá nhân.

Ngày 5/1, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, bà Hòa bị tạm giam để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bà bị khởi tố, tạm giam từ ngày 29/12/2017.

Trước đó như VietNamNet phản ánh, đầu năm 2017, thanh tra quận Liên Chiểu có kết luận hàng loạt sai phạm tại Trường mầm non Tuổi Ngọc.

{keywords}
Kết luận của thanh tra quận Liên Chiểu về sai phạm tại Trường mầm non Tuổi Ngọc

Theo kết luận này, nhà trường đã có hàng loạt sai phạm trong quy chế dân chủ, bổ nhiệm cán bộ và quản lý tiền bạc.

Cụ thể, Hiệu trưởng Ngô Thị Hòa vi phạm trong quy chế dân chủ, bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn không đúng quy định, xét thi đua không công bằng gây mất đoàn kết.

Đặc biệt, nhà trường đã chi sai mục đích số tiền 628.854.377 đồng. Riêng bà hiệu trưởng Ngô Thị Hòa đã lấy hơn 199 triệu từ tiền năng khiếu, chênh lệch khẩu phần ăn của trẻ để tiêu xài cá nhân.

Ông Hưng cho biết thêm, dựa trên kết quả thanh tra, UBND quận Liên Chiểu đã xử phạt hành chính, cách chức Hiệu trưởng đối với bà Hòa và bố trí Hiệu trưởng mới nhằm ổn định tình hình hoạt động của trường.

{keywords}
Tại thời điểm bị thanh tra, Trường mầm non Tuổi Ngọc có 17 lớp học, 515 học sinh và 56 cán bộ, giáo viên

Sau đó, Ban Nội chính TP Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra lại để xử lý nên UBND quận chuyển giao toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Hiện Công an Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Hiệu trưởng mầm non đút túi hàng trăm triệu tiền ăn của trẻ

Hiệu trưởng mầm non đút túi hàng trăm triệu tiền ăn của trẻ

Thanh tra quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa kết luận Trường mầm non Tuổi Ngọc chi sai gần 630 triệu đồng. Trong đó bà Hiệu trường lấy hàng trăm triệu từ tiền ăn của trẻ để chi tiêu cá nhân.

Thu tiền học thêm sai quy định, hiệu trưởng bị giáng chức

Thu tiền học thêm sai quy định, hiệu trưởng bị giáng chức

Một hiệu hiệu trưởng trường THCS ở miền Tây mắc nhiều sai phạm, trong đó có liên quan đến việc thu tiền học thêm sai quy định, vừa bị giáng chức. 

Bị kỷ luật vì lạm thu vẫn được điều chuyển làm hiệu trưởng

Bị kỷ luật vì lạm thu vẫn được điều chuyển làm hiệu trưởng

Sau khi bị kỉ luật bằng hình thức khiển trách, bà Cao Thị Mỹ Thuyết vẫn được điều chuyển đến một trường khác làm hiệu trưởng.

Cách chức hiệu trưởng trường tiểu học bị tố lạm thu

Cách chức hiệu trưởng trường tiểu học bị tố lạm thu

Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương đã bị cắt chức. Hiệu phó của trường này cũng bị kỷ luật khiển trách.

Cao Thái