Tỉnh Hà Giang có số lao động mong muốn trở về địa phương tại các vùng dịch rất lớn, khoảng 1.838 lao động. Hôm nay, 15/6, UBND tỉnh vừa thông báo kế hoạch tiếp nhận  lao động của tỉnh đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang, có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, ngày 22/6, tỉnh Hà Giang sẽ tiếp nhận những lao động có hộ khẩu thường trú tại địa phương, đang làm việc và lưu trú tại tỉnh Bắc Giang do ảnh hưởng dịch COVID-19 được tỉnh Bắc Giang đưa về.

Các đối tượng gồm: Lao động đủ điều kiện ra khỏi khu vực cách ly tập trung, khu vực cách ly xã hội, cách ly y tế (F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, đủ điều kiện cách ly tại nhà).

{keywords}
Ảnh minh họa

Với trường hợp các công nhân đang ở trong vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế phải được xét nghiệm RT-PCR 3 lần âm tính.

Các trường hợp lao động là F0 đã khỏi bệnh, Sở Y tế tỉnh Hà Giang sẽ có kế hoạch đón riêng.

Các lao động được tỉnh Bắc Giang đưa về sẽ tập kết tại khu cách ly tập trung của tỉnh Hà Giang. Sở Y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ số công nhân này.

Các huyện, thành phố bố trí phương tiện đón công nhân từ điểm tập kết, thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 14, sau đó tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà.

Những người trong quá trình trở về từ Bắc Giang có dấu hiệu ho, sốt, khó thở... sẽ được đưa thẳng về khu vực cách ly điều trị của bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang theo dõi, điều trị.

Bắc Quang