Trong 2 ngày 13 và 14/5, Đảng ủy Hải đoàn 18 – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (phường 12, thành phố Vũng Tàu) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 118 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được quán triệt những chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Những nhận thức, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia...

{keywords}
Hải đoàn Biên phòng 18 là đơn vị cơ động thủy thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, được giao nhiệm vụ bảo vệ vùng biển từ Ninh Thuận đến Bạc Liêu. 

Hải đoàn Biên phòng 18 là đơn vị cơ động thủy thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, được giao nhiệm vụ bảo vệ vùng biển từ Ninh Thuận đến Bạc Liêu.

Trong hơn 40 năm qua, bằng những hành động, việc làm thiết thực và cụ thể của mình, tập thể cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 18 đã góp phần quan trọng giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biển phía Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, tô thắm thêm tình quân dân nơi biên cương biển đảo của Tổ quốc.

Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 18 luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên; đẩy mạnh công tác giáo dục bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chiến sĩ; không ngừng đổi mới phương pháp huấn luyện sát yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường công tác trinh sát, nắm chắc tình hình địa bàn; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng khác trong trao đổi thông tin, tình hình địa bàn, đối tượng nghi vấn…

Thu Hằng, Hoàng Hiệp, Hồng Liên