Những chuyển biến tích cực

Năm 2020 là năm thứ 2 thực hiện Nghị Quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. Với quyết tâm đưa Nghị quyết 28 vào đời sống, ngành Bảo hiểm xã hội đã có nhiều nỗ lực, giải pháp cụ thể thực hiện mục tiêu Bảo hiểm xã hội toàn dân, tạo những chuyển biến tích cực.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội nhấn mạnh: Thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.

Theo đó, Nghị quyết đã đặt mục tiêu: Đến năm 2020 đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1%; Đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5%; Đến năm 2030 đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5%.

{keywords}
Năm 2020 là năm bản lề quan trọng trong việc hoàn thành những mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 28-NQ-TW. Ảnh minh họa.

Trên cơ sở đó, ngày 03/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội và ngày 08/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Từ đó có thể thấy, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng hết sức quan tâm đến chính sách Bảo hiểm xã hội, đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Phối hợp hiệu quả với Bưu điện

Riêng đối với ngành Bảo hiểm xã hội, để triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW và các Nghị quyết của Chính phủ, ngày 16/8/2018, Ban Cán sự Đảng bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội.

Đến ngày 29/11/2018, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ban hành Quyết định số 2445/QĐ-BHXH thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện ở Trung ương và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia tại địa phương.

Tiếp đó, ngày 30/01/2019, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 151/QĐ-BHXH phê duyệt Phương án phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngày 05/7/2019, bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành văn bản số 2431/BHXH-BT về việc hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Từ tháng 09/2018, ngành Bảo hiểm xã hội phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam triển khai thí điểm mở hội nghị tuyên truyền (hội nghị khách hàng) để tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân, người lao động khu vực phi chính thức tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại 15 tỉnh, thành phố; và từ năm 2019 triển khai thí điểm nhân rộng toàn quốc, đạt được hiệu quả đặc biệt tích cực, rõ rệt.

2020 là năm bản lề quan trọng

{keywords}
Ảnh minh họa.

Theo thông kê mới nhất, riêng số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2017 (trước thời điểm có Nghị quyết số 28-NQ/TW) là 224.000 người, tăng hơn 20.300 người, tương ứng tỷ lệ tăng 10% so với năm 2016.

Từ khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW thì số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018 là trên 277.000 người, tăng hơn 52.900 người, tương ứng tăng 23,6% so với năm 2017; và năm 2019 là gần 574.000 người, tăng 296.700 người, tương ứng tăng 107,1% so với năm 2018, chiếm 1,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mới trong năm 2019 bằng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phát triển được của cả 11 năm trước cộng lại.

Năm 2020 là năm bản lề quan trọng trong việc hoàn thành những mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 28-NQ-TW. Do đó, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định đây là năm tập trung cao độ để triển khai các nhiệm vụ đã được đặt ra tại Nghị quyết 28-NQ/TW, trong đó đặc biệt quan tâm việc hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên trước những biến động, khó khăn phát sinh trong đời sống xã hội những tháng đầu năm 2020 (dự kiến còn tiếp tục kéo dài bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19), để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 28-NQ/TW thì bên cạnh việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra, toàn Ngành bảo hiểm xã hội phải chủ động, nỗ lực tìm ra các giải pháp mở rộng bền vững diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Từ đó, tạo được niềm tin của xã hội, nhất là của người dân, người lao động, khẳng định được hình ảnh, vị thế của Ngành trong sự nghiệp an sinh xã hội.

Nguyễn Nhì
Ảnh: Hữu Duyên