Nghĩa Mai huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An là xã đặc biệt khó khăn, với hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số, xã chưa có đường nhựa, các tuyến đường hầu như xuống cấp nghiêm trọng nên việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Từ lâu, bà con ở đây mơ ước có một con đường để đi lại cho thuận lợi, giờ được Nhà nước đầu tư họ sẵn sàng hiến đất.

Giờ được Nhà nước đầu tư nâng cấp tuyến đường miền Tây với chiều dài hơn 6 km, bà con nhân dân các làng Mai Sơn, Mai Thịnh, Mai Liên và Châu Tiến phấn khởi tự nguyện hiến đất, cây cối, tháo dỡ tường rào để mở rộng mặt đường.

{keywords}
Người dân xã Nghĩa Mai hiến đất, phá bỏ tường rào để mở rộng đường. 

Để đẩy nhanh tiến độ của dự án đường miền Tây đi qua xã Nghĩa Mai, những ngày qua nhân dân của 4 làng: Mai Sơn, Mai Thịnh, Mai Liên và Châu Tiến đã tự nguyện rủ nhau góp công, góp sức mở rộng tuyến đường đi qua xã với tổng chiều dài hơn 6 km.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn ở làng Mai Sơn tiên phong sẵn sàng phá bỏ hơn 90m tường rào kiến cố để mở rộng làn đường.

Ngay sau việc làm của gia đình ông Tuấn, nhiều hộ dân có đoạn đường đi qua đã rất phấn khởi, nhiệt tình ủng hộ, phá dỡ hàng rào kiên cố, hiến đất để mở rộng đường; tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Trọng Phú ở làng Châu Tiến hiến 1.500 m2 đất; bà Nguyễn Thị Huệ hiến 1.600 m2 đất; mỗi hộ còn lại hiến hàng trăm cây cam, quýt, sưa, lát hoa…

Trong quá trình giải tỏa hành lang giao thông đã có trên 200 hộ dân sống dọc 2 tuyến đường bị ảnh hưởng, phải phá bỏ hàng rào, công trình phụ, chặt bỏ cây cối. Xã đã huy động trên 31 cán bộ, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng dân quân xuống trực tiếp cùng giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng tháo giỡ các công trình, chặt cây, đồng thời tiến hành phát quang, phóng tuyến, làm nền đường.

Tuyến đường miền Tây hoàn thành không chỉ góp phần đảm bảo an ninh – quốc phòng mà còn giúp người dân xã Nghĩa Mai có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Bích Hạnh