Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Hội Nông dân xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, Cần Thơ triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Qua đó, phát huy tinh thần tự chủ của nông dân, khai thác hiệu quả các nguồn lực, thế mạnh của địa phương, giúp nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Theo ông Đặng Văn Bé Năm, Chủ tịch hội nông dân xã Trường Xuân A, hội nông dân xã đã tuyên truyền, vận động bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong năm 2019, toàn xã có 940 hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hội viên nông dân dám nghĩ, dám làm, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác tiềm năng đất đai để phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, vươn lên làm giàu chính đáng, với thu nhập mỗi năm lên đến hàng trăm triệu đồng.

{keywords}
Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi để thoát nghèo bền vững. 

Gia đình ông Nguyễn Văn Bé Ba, ở ấp Trường Ninh 1 là một trong những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, với mô hình trồng sầu riêng và mãng cầu Thái. Ông Bé Ba chia sẻ: "Nhà có 6ha đất, trước đây, làm ruộng, sau này chuyển đổi sang trồng 1.000 gốc mãng cầu Thái và gần 1.000 gốc sầu riêng, đang cho lứa trái đầu tiên. Trong quá trình xây dựng mô hình, tôi được HND giới thiệu tham gia nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Cùng với việc học hỏi kinh nghiệm của nhiều nông dân khác, giúp tôi ứng dụng sản xuất hiệu quả".

Hiện nay, thu nhập từ vườn mãng cầu Thái và sầu riêng của gia đình ông trên 300 triệu đồng/năm.

Gia đình ông Đoàn Văn Thi, ngụ tại ấp Trung Hóa, cũng là nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu tại địa phương. Trước đây, ông Thi chỉ dựa vào thu nhập từ 5 công ruộng. Năm 2000, ông đào 3.000m2 ao để nuôi cá chép, rô phi bán cá phóng sinh. Năm 2014, ông mở thêm cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Các mô hình đã đem lại cho ông Thi nguồn thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Theo ông Đặng Văn Bé Năm, Chủ tịch hội nông dân xã Trường Xuân A, để phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao, hằng năm hội nông dân xã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên. Trong đó, hội nông dân xã đang duy trì hoạt động của 8 Tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp 442 hộ vay trên 11 tỉ đồng.

Nhờ nguồn vốn, nhiều hộ gia đình đã có điều kiện phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. hội nông dân xã còn thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình sản xuất và đời sống hội viên; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp hội viên có thêm kinh nghiệm sản xuất. Trong năm qua, Hội đã phối hợp tổ chức 6 lớp tập huấn, 5 cuộc hội thảo đầu bờ, xây dựng 2 mô hình trình diễn sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, thu hút nhiều lượt nông dân tham gia. Hội cũng phối hợp mở 2 lớp nghề sửa xe gắn máy và lớp xây dựng ngắn hạn cho 65 hội viên nông dân tham gia. Hầu hết các học viên sau lớp nghề đều có việc làm ổn định.

Theo lãnh đạo hội nông dân xã Trường Xuân A, nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân, hội nông dân xã tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; chủ động phối hợp với chính quyền, các đơn vị liên quan tổ chức thêm nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi… Qua đó, góp phần gia tăng thu nhập, nâng cao đời sống hội viên, nông dân…

Thúy Hạnh
Ảnh: Nguyễn Hằng