Quân đội Mỹ đã thả hơn 2 triệu tấn bom xuống đất Lào trong thời kỳ 1964 – 1973, biến nước này thành một trong những quốc gia bị đánh bom nặng nề nhất thế giới. Tuy nhiên, những quả bom gây ra chết chóc lại được người dân Lào tái sử dụng bằng những cách phi thường.

{keywords}

Ước tính, trong thời kỳ 1964 – 1973, quân đội Mỹ đã thực hiện hơn 580.000 phi vụ ném bom xuống đất Lào. Tính trung bình, cứ 8 phút lại có một phi vụ đánh bom xuống Lào trong suốt 9 năm đó.

{keywords}

Không phải tất cả những quả bom bị ném xuống Lào đều phát nổ ngay lập tức. Ước tính, có khoảng 30% bom mìn bị ném xuống đã không nổ ngay mà vẫn nằm im, nguyên vẹn ở nhiều khu vực. Nhiều quả bom phát nổ sau chiến tranh, một cách bất thình lình, gây ra thương vong chết người.

{keywords}

Ngoài ra, một nguyên nhân khác gây ra các vụ tai nạn chết người do bom mìn ở Lào là người dân cố phá những quả bom lớn để lấy kim loại và chất nổ đem bán. Một bỏ bom có chất lượng tốt và có trọng lượng 900 kg có thể được thu mua với giá 100 USD (hơn 2 triệu).

{keywords}

Nhiếp ảnh gia Mark Watson – người đã thực hiện hành trình đạp xe khám phá khắp nước Lào – đã ngạc nhiên khi thấy rất nhiều vỏ bom được người dân Lào tái chế bằng những cách phi thường. Dưới đây là hình ảnh những vật dụng thường ngày được chế từ vỏ bom có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi tại Lào.

{keywords}

Những chiếc xuồng chế từ vỏ bom rỗng.

{keywords}

Vỏ bom làm máng trồng cây để sự sống sinh sôi

{keywords}

Vỏ bom rỗng làm cột chống nhà

{keywords}

... thùng đựng nước,

{keywords}

Dùng vỏ bom rỗng làm cột chống nhà là hình ảnh dễ bắt gặp ở các bản làng ở Lào.

{keywords}

Lục lạc cho bò được chế từ vỏ bom.

{keywords}

Chiếc xuồng này được chế từ vỏ một quả bom cực lớn.

Theo Dân Việt