Theo thông tin ban đầu từ phía cảnh sát, vụ nổ kể trên xảy ra vào khoảng 9h15 sáng ngày 14/6 tại một bảng phân phối điện trong nhà máy Suzuka của Honda. Vụ nổ khiến hai nhân viên có mặt gần đó bị thương nặng và phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

{keywords}
Bên trong nhà máy sản xuất của Honda tại thành phố Suzuka. Nguồn: The Japan Times

Hai nạn nhân được xác định là Tetsuya Nohara 21 tuổi và Ryuji Kumagai 27 tuổi đã bị bỏng nặng ở phần thân và phần vai. Các vết bỏng này là hậu quả của tia bắn lửa ra do chập điện trong bảng mạch.

Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra đúng lúc hai nạn nhân kể trên đang vận hành bảng phân phối điện. Một đồng nghiệp của họ đã nghe thấy tiếng nổ và khi phát hiện ra cả hai đang nằm dưới sàn đã gọi cho bảo vệ và liên lạc với xe cứu thương.

{keywords}
Nhà máy này là nơi sản xuất ra mẫu xe mini Fit. Nguồn: Nikkei.

Nhà máy của Honda tại Suzuka được thành lập vào năm 1960 và là nhà máy thứ ba của hãng tại Nhật Bản. Đây là nơi sản xuất nhiều mẫu xe của hãng, trong đó có bao gồm mẫu xe mini Fit. Ngoài ra nhà máy Suzuka còn hỗ trợ kĩ thuật và cung cấp linh kiện, phụ tùng cho các nhà máy khác của Honda tại 28 quốc gia trên toàn thế giới.

Mai Lý (Theo The Japan Times)

Trân trọng mời bạn đọc gửi tin, bài, ảnh, video cộng tác về Ban Ô tô xe máy, email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!

Cháy nổ ô tô, nguyên nhân đến từ đâu?

Cháy nổ ô tô, nguyên nhân đến từ đâu?

Theo các chuyên gia kỹ thuật về xe hơi, có rất nhiều nguyên nhân khiến cho ô tô gặp cháy nổ khi di chuyển trên đường.