Thay vì để xe ở bên ngoài và kiên nhẫn chờ đợi những chú chim thực hiện “hành vi gây phiền toái”, thì hãng xe Ford đã quyết định chế tạo ra phân chim nhân tạo nhằm thử nghiệm tính hiệu quả của loại sơn độc đáo này.

Xem video:


Cụ thể các kĩ thuật viên của hãng sẽ xịt một hỗn hợp axit photphoric và chất tẩy rửa cùng phấn hoa nhân tạo lên bề mặt của thân xe, sau đó làm khô ở nhiệt độ xung quanh lên mức từ 60 – 80 độ C. Được biết “thử nghiệm phân chim” này là một trong những thử thách khó khăn trong quá trình tạo ra loại sơn mới.

Thông qua các kết quả thử nghiệm, hãng sẽ tìm ra những phương pháp mới nhằm cải tiến sơn xe như tinh chỉnh chất tạo màu, nhựa thông và các chất phụ gia khác, từ đó đảm bảo lớp sơn phủ trên bề mặt xe có chất liệu phù hợp để chống lại các chất bẩn gây ra bởi môi trường xung quanh, thời tiết hay nhiệt độ.

Andre Thierig – quản lí mảng công nghệ sơn của Ford châu Âu cho biết có rất nhiều chiếc xe phải đỗ ở một chỗ trong thời gian dài do chủ nhân của chúng không thường xuyên di chuyển, và nhất là trong mùa dịch như hiện này.

Chính vì vậy những chú chim có nhiều cơ hội để lại “dấu ấn” của mình lên chiếc xe hơn bình thường, điều này không chỉ khiến chiếc xe trông kém sạch sẽ mà còn ảnh hưởng đến lớp sơn xe.

Tuy nhiên, Andre Thierig khẳng định “Với những gì chúng tôi đang nghiên cứu và phát triển, chắc chắn khách hàng của Ford sẽ nhẹ nhõm hơn khi đối mặt với tình huống như trên.”

Bên cạnh việc thử nghiệm sơn xe bằng phân chim nhân tạo, Ford còn tiến hành nhiều thử nghiệm sơn khác nhau thông qua việc tái hiện lại các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ mức nhiệt dưới 0 độ C cho tới môi trường có độ ẩm cao hay các vết ố do xăng, dầu bắn lên. Ngoài ra, hãng còn chiếu đèn tia cực tím trong tối đa 6.000 giờ (350 ngày) trong phòng thí nghiệm để mô phỏng tác động của ánh nắng mặt trời ở nơi sáng nhất trên thế giới lên lớp sơn xe.

Mai Lý (Theo Carscoops)

Ô tô Maruti 800 bị mắc kẹt bên đường phải nhờ voi đến giải cứu

Ô tô Maruti 800 bị mắc kẹt bên đường phải nhờ voi đến giải cứu

Chiếc ô tô Maruti 800 bị mắc kẹt ở rãnh sâu bên đường không tài nào thoát được dù được rất nhiều người đẩy hộ. Cuối cùng phải nhờ đến sự trợ giúp của chú voi trưởng thành đến giải cứu.