Toyota cho biết hoạt động xuất khẩu xe sang Nga đã ngừng vô thời hạn. Nhà máy Toyota tại thành phố St. Petersburg bắt đầu ngưng hoạt động kể từ ngày 4-3.

Honda Motor ngừng xuất khẩu ô tô và xe máy sang Nga, trong khi Mazda Motor tạm ngừng vận chuyển các bộ phận xe cho một nhà máy ở Nga.

Honda không có nhà máy tại Nga nhưng mỗi năm xuất khẩu khoảng 1.500 chiếc SUV sang thị trường này từ cơ sở sản xuất ở Mỹ.

{keywords}
Đại lý Toyota ở Matxcơva


“Toyota đang theo dõi diễn biến tại Ukraine và quan tâm đến sự an toàn của người dân, cũng như kỳ vọng hòa bình sớm lập lại”, Toyota thông báo.

Toyota là thương hiệu Nhật Bản hàng đầu tại Nga, sản xuất khoảng 80.000 xe tại nhà máy ở St.Petersburg với 2.000 nhân viên.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, ô tô và phụ tùng ô tô chiếm hơn một nửa xuất khẩu sang Nga vào năm 2020.

Trước đó, các hãng xe Âu- Mỹ cũng đã ngừng sản xuất và xuất khẩu sang Nga như Mercedes-Benz, Ford, BMW... cũng đã ngừng sản xuất và xuất khẩu ô tô sang Nga. Các hãng tàu lớn nhất thế giới như MSC và Maersk cũng đã đình chỉ vận chuyển container đến và đi từ Nga.

Minh Khôi (theo Reuters, Bloomberg)

Sản xuất ô tô ở Châu Âu gián đoạn vì chiến sự Ukraine

Sản xuất ô tô ở Châu Âu gián đoạn vì chiến sự Ukraine

Gián đoạn nguồn cung phụ tùng ô tô sản xuất tại Ukraine khiến các dây chuyền lắp ráp ở châu Âu phải ngừng hoạt động.