Autobest là tổ chức đánh giá ô tô hàng đầu châu Âu, có thành viên tại hơn 32 quốc gia. Thành lập từ năm 2000, Autobest liên tục tạo ra những trào lưu mới, được đánh giá là tổ chức đại diện cho quan điểm của người dân châu Âu trong lĩnh vực ô tô. Trong những năm gần đây, Autobest cũng là một trong những tổ chức tiên phong thúc đẩy tương lai của ngành công nghiệp xe điện, định vị và dẫn đầu những xu hướng phát triển bền vững trong ngành ô tô.

Autobest có khả năng hỗ trợ VinFast tìm hiểu nhu cầu, hành vi khách hàng tại thị trường châu Âu. Hợp tác chiến lược cùng VinFast, Autobest có thêm đối tác để cùng thực hiện sứ mệnh: thúc đẩy xu hướng chuyển đổi từ xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống sang xe điện, hướng đến sử dụng năng lượng sạch, bền vững tại châu Âu.

Đại diện VinFast cho biết, thỏa thuận hợp tác với Autobest là minh chứng cho thấy châu Âu là một trong những thị trường quan trọng trong chiến lược tiến ra toàn cầu của hãng xe Việt. Đồng thời, điều này khẳng định: các dòng ô tô điện VinFast có khả năng đáp ứng tốt tiêu chuẩn tại thị trường ô tô được coi là “khó tính” hàng đầu thế giới. Việc hợp tác với Autobest cũng mang đến cho VinFast cơ hội tham gia các sự kiện, chương trình hoạt động của tổ chức, qua đó lan tỏa sự hiện diện của hãng ở châu Âu.

{keywords}
 

Ông Dan Vardie - Chủ tịch Autobest cho biết: “Chúng tôi vô cùng kinh ngạc với sự phát triển của VinFast, kể từ khi ra mắt tại triển lãm Paris Motor Show 2018. Trong lần trở lại châu Âu này, VinFast cho thấy tầm nhìn, chiến lược sắc nét, với sứ mệnh phổ biến các mẫu ô tô điện thông minh tại một trong những thị trường tiên tiến nhất thế giới. Chúng tôi đánh giá cao cách tiếp cận của VinFast khi tập trung phát triển các mẫu ô tô điện thông minh; và kỳ vọng VinFast sẽ tiến nhanh, tiến xa hơn tại thị trường châu Âu trong thời gian sớm nhất”.

Bà Trần Thị Hồng Bích - Tổng giám đốc VinFast châu Âu cũng khẳng định: “Với chiến lược phát triển thương hiệu ô tô điện thông minh toàn cầu, VinFast luôn lựa chọn hợp tác, kết nối với các tổ chức, tên tuổi tầm cỡ hàng đầu thế giới. Việc kí kết với tổ chức Autobest là bước khởi đầu trong chiến lược hợp tác quốc tế, kết nối trí tuệ toàn cầu của VinFast. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp các sản phẩm ô tô điện thông minh với thiết kế thời thượng, đẳng cấp, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường châu Âu và thế giới”.

Năm 2018, VinFast lần đầu tiên tham dự triển lãm ô tô danh tiếng Paris Motor Show và nhận giải thưởng “A Star is Born” (Ngôi sao mới) từ Autobest. Đây là hạng mục giải thưởng lần đầu tiên Autobest trao tặng, dành cho các thương hiệu mới thành lập có thành tích ấn tượng trong ngành ô tô thế giới. Sau hơn 2 năm, VinFast đã trở thành nhà sản xuất ô tô Việt Nam hàng đầu, dẫn đầu nhiều phân khúc, có tiền đề vững chắc để hiện thực hoá mục tiêu phát triển thành thương hiệu ô tô điện thông minh toàn cầu.

Ngày 24/3/2021, VinFast chính thức nhận đặt hàng mẫu ô tô điện thông minh VF e34 tại thị trường Việt Nam với chính sách thuê bao pin ưu việt. Chỉ sau 12 giờ đầu tiên mở bán, VinFast đã nhận gần 4.000 đơn đặt hàng VF e34. Dự kiến trong năm 2022, VinFast sẽ chính thức ra mắt các dòng xe điện thông minh tiếp theo tại các thị trường quốc tế như: Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Hà Lan…

Hợp tác chiến lược với Autobest và tham gia vào những dự án phát triển bền vững, VinFast đang khẳng định chiến lược nhất quán, bài bản trong việc kết nối với các tổ chức uy tín hàng đầu thế giới, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới xanh - thông minh - bền vững.

Vingroup là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: công nghệ - công nghiệp - thương mại dịch vụ. Vingroup luôn khẳng định vị thế hàng đầu, tiên phong trong lĩnh vực mà tập đoàn tham gia, nỗ lực tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu Việt đẳng cấp quốc tế.

Website: www.vingroup.net.

VinFast (công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup) là nhà sản xuất ô tô Việt Nam hàng đầu, đồng thời là thương hiệu ô tô Việt Nam đầu tiên tiến ra thị trường toàn cầu. Được thành lập năm 2017, VinFast sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất tại Hải Phòng với công nghệ tiên tiến và có mức độ tự động hóa đến 90%, là một trong những tổ hợp sản xuất ô tô lớn nhất Đông Nam Á. VinFast hiện đang sản xuất nhiều mẫu xe máy điện, xe bus điện cho thị trường Việt Nam. Trong năm 2021 và 20212, công ty sẽ tung 3 mẫu xe SUV điện: VF e34, VF e35 và VF e36 (lần lượt thuộc các phân khúc C, D và E) tại Việt Nam, Bắc Mỹ và châu Âu.

Minh Tuấn