Liên quan sự việc trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip Ngô Bá Khá (SN 1993, biệt danh "Khá bảnh") đập phá, đốt xe, công an Bắc Ninh cho biết hiện đang điều tra làm rõ và bước đầu đã tiến hành triệu tập "Khá bảnh".

{keywords}
Clip đập phá, đốt xe đang lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 29/3, ông Nguyễn Khắc Tuấn - Phó trưởng công an xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận việc sáng cùng ngày cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh có về địa phương tìm Ngô Bá Khá sau sự việc thanh niên này đốt xe máy tay ga rồi quay clip tung lên Youtube.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an thị xã Từ Sơn sau khi theo dõi clip Khá bảnh đập phá, đốt xe tay ga hiệu Honda để quay clip tung lên mạng xã hội cũng cho biết, sẽ chỉ đạo cán bộ vào cuộc xác minh.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip của "Khá bảnh". Trong clip, thanh niên này than phiền xe máy tốn xăng và mang xe ra đồng đập, đốt. Đáng chú ý là sau đó xuất hiện một đoạn quảng cáo "Khá bảnh" ngồi trên xe đạp điện.

Về vấn đề này, luật sư Diệp Năng Bình (trưởng VPLS Tinh thông Luật, đoàn luật sư TP HCM) nhận định: "Theo những gì trên clip, "Khá bảnh" đã đốt một chiếc xe của hãng Honda nhằm tuyên truyền quảng cáo cho xe đạp điện.

Hành vi này đã vi phạm Khoản 10 và 14 Điều 8 của Luật quảng cáo đó là: Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

Do đó Khá Bảnh rất có thể bị phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo."

Châm lửa đốt xe cháy rừng rực trước mặt CSGT rồi bỏ đi

Châm lửa đốt xe cháy rừng rực trước mặt CSGT rồi bỏ đi

Bị CSGT dừng xe kiểm tra giấy tờ nhưng không mang theo, ông Lý Pá Gi cự cãi. Trong cơn bực tức, ông Gi châm lửa đốt xe rồi bỏ đi.

(Theo VOV)