- Công an TP Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên sản xuất, buôn bán mì chính giả thu giữ 1.450kg tang vật.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, thu giữ tại ki ốt của các đối tượng Phạm Thị Thuỷ và Võ Thị Lý (trú xã Thạch Trung) trên 40 gói mì chính giả nhãn hiệu Saji của công ty Vedan Việt Nam.

{keywords}
Cơ quan công an thu giữ hơn 1,4 tấn mì chính giả

Khám xét tại nhà các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 58 bao nguyên liệu in chữ Trung Quốc dùng để sản xuất mì chính giả với trọng lượng 1,45 tấn; 2 máy đóng gói bao bì và hàng trăm bao bì giả nhãn hiệu các hãng mì chính thông dụng. 

Bước đầu, các đối tượng khai nhận khai, đã mua nguyên liệu mì chính không rõ nguồn gốc ở TP Vinh, sau đó đưa về xã Thạch Trung đóng gói thành sản phẩm mì chính giả, đưa ra tiêu thụ tại chợ TP Hà Tĩnh.

Nhà chức tranh cho hay, hành vi của chị Phạm Thị Thủy và Võ Thị Lý là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân và uy tín của các thương hiệu mì chính bị làm giả.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Hết thuốc ung thư viện trợ: Tạm thời giảm liều, chờ đợi

Hết thuốc ung thư viện trợ: Tạm thời giảm liều, chờ đợi

Viện trưởng Huyết học - Truyền máu TƯ cho biết, trước mắt sẽ giảm liều điều trị trên những bệnh nhân ung thư máu trong khi chờ thuốc về.

Cảnh sát phát hiện 'kho' bột ngọt giả ở Sài Gòn

Cảnh sát phát hiện 'kho' bột ngọt giả ở Sài Gòn

Thấy người phụ nữ chở hai bao tải có dấu hiệu nghi vấn, đội tuần tra công an quận Bình Tân, TP.HCM đã tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều gói bột ngọt giả mang thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản.

Thạc sĩ làm giả bằng bác sĩ để…mở phòng khám

Thạc sĩ làm giả bằng bác sĩ để…mở phòng khám

Nam thanh niên ở Cần Thơ, dùng các giấy tờ giả, kể cả bằng đại học để khám chữa bệnh cho người dân.

Bộ trưởng GTVT: Sản xuất mũ bảo hiểm giả là tội ác

Bộ trưởng GTVT: Sản xuất mũ bảo hiểm giả là tội ác

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định việc các cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng được xem là một tội ác.

Lê Minh