Sáng nay, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về hành vi đánh bạc và  tổ chức đánh bạc.

Theo hồ sơ điều tra, sau thời gian lập chuyên án, sáng 6/9, Công an huyện Đại Lộc tiến hành khám xét nơi ở, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Quang (SN 1984), Nguyễn Hoài An (vợ Quang, SN 1983, cùng trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc), Nguyễn Khôi Nguyên (SN 1983, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) và 8 đối tượng khác.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Khôi Nguyên
{keywords}
Tang vật vụ án

Tang vật thu giữ gồm 2 ôtô, 14 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hơn 10 triệu đồng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, Quang, An và Nguyên đã thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức nhận lô đề và cá độ bóng đá qua mạng internet, 8 đối tượng còn lại thực hiện hành vi đánh bạc.

Tổng số tiền giao dịch hành vi cá độ bóng đá hơn 2,3 tỷ đồng và số đề là hơn 500 triệu đồng.

10 đối tượng trong đường dây đánh bạc trên đã bị bắt tạm giam. Riêng An đang mang thai nên được cho tại ngoại.

Công an huyện Đại Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Diễn biến bất ngờ trước phiên xử cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài

Diễn biến bất ngờ trước phiên xử cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài

Trước phiên xử, bị cáo Lê Thị Thanh Thúy- người khiến ông Nguyễn Thành Tài “ngã ngựa”, đã có đơn từ chối cả 3 luật sư bào chữa cho mình.

Lê Bằng