Hôm nay, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử nhóm bị cáo Hoàng Văn Vinh (SN 1990), Triệu Văn Thống (SN 1991), Hoàng Văn Hóa (SN 1995), Nông Quốc Hải (SN 1996), Lâm Văn Tuyên (SN 1996), Lâm Văn Quang (SN 1998) và Đặng Văn Công (SN 1998, cùng trú xã Ea Tam, huyện Krông Năng) về tội “Giết người”.

Bị cáo Lê Anh Việt (SN 1986, trú xã Ea Tam, Krông Năng) tội “Cố ý gây thương tích”.

{keywords}
Nhóm bị cáo 9x tại phiên xét xử

Theo hồ sơ, tối ngày 8/4/2018, Công cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà ở thôn Tam Thủy (xã Ea Tam). Tại đây, Tuyên kể lại việc bị Tô Đức Chung (trú xã Ea Púk, Krông Năng) đuổi đánh tại quán ăn đêm.

Nghe vậy, Quang (em trai Tuyên) cùng Hóa, Hải dùng điện thoại di động vào Facebook có tên “Chung sẹo” của Tô Đức Chung bình luận, khiêu khích đánh nhau.

Chung bình luận lại, hẹn nhóm của Công ra khu vực ngã ba thuộc thôn Tam Thủy (xã Ea Tam) giải quyết mâu thuẫn.

Chung nhờ bạn chở ra điểm hẹn nhưng không gặp ai nên quay về. Khi về, Chung gặp Lê Anh Việt và kể lại việc nhóm Công hẹn đánh nhau tại ngã ba thôn Tam Thủy.

Việt đã rủ 4 thanh niên đi cùng mình ra điểm hẹn.

Khi đến nơi, Việt cầm cây gậy sắt lao vào đánh liên tiếp vào đầu Quang. Thấy bạn bị đánh, Vinh và Thống, mỗi người cầm một khẩu súng chỉa về phía Việt, bóp cò.

{keywords}
Vụ nổ súng khiến Lê Anh Việt trúng nhiều viên đạn, thương tích 55%

Sau khi nổ súng, nhóm đối tượng lên xe máy bỏ trốn. Việt bị trúng đạn được bạn đi cùng đưa vào viện cấp cứu.

Kết quả giám định pháp y, Việt bị thương tích 55%, còn Quang bị thương tích 4%.

Tại tòa, các bị cáo cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Quang đã tự nguyện xin rút đơn yêu cầu khởi tố tội “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Việt và được tòa chấp thuận.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt nhóm bị cáo tổng cộng 75 năm tù giam về tội “Giết người”. Trong đó, bị cáo bị tuyên thấp nhất 9 năm tù giam, cao nhất 13 năm tù giam.

HĐXX cũng đình chỉ vụ án đối với bị cáo Lê Anh Việt về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị đánh bất tỉnh vì từ chối nhận 5.000 cho 7 người đi vệ sinh

Bị đánh bất tỉnh vì từ chối nhận 5.000 cho 7 người đi vệ sinh

Nhóm 7 người đi vệ sinh nhưng chỉ trả 5 nghìn đồng. Chủ nhà không đồng ý liền bị họ đánh đập đến ngất xỉu, vứt xuống ao. 

Trùng Dương