Ngày 24/10, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Tấn Tín (SN 1985, trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo buộc, năm 2017, sau khi ly hôn, Tín sống chung với chị C.T.M. đã ly dị chồng.

Cũng trong năm đó, chị M. dẫn con gái riêng là N.T.M.C. (SN 2002) về sống chung một nhà với Tín.

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Tấn Tín

Trong thời gian từ tháng 4-8/2017, lợi dụng chị M. đi làm xa, Tín đã 9 lần giở trò đồi bại với bé C.

Sau 9 lần bị cha dượng hiếp dâm, vì quá hoảng sợ nên bé C. đã bỏ trốn về quê gặp cha ruột và thuật lại toàn bộ sự việc.

Sau đó, cha ruột của bé C. có đơn tố cáo Tín gửi Công an huyện Núi Thành về việc nhiều lần hiếp con gái mình.

Vào cuộc điều tra, Công an Quảng Nam xác định Tín nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bé C. nên tiến hành bắt giữ.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Tín 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tăng 2 năm tù cho cựu thiếu úy tạt axit vợ sắp cưới vì ghen

Tăng 2 năm tù cho cựu thiếu úy tạt axit vợ sắp cưới vì ghen

Nhận định hành vi phạm tội của Hải mang tính chất đê hèn, có khả năng gây hại cho nhiều người nên HĐXX tuyên bị cáo 8 năm tù.

Lê Bằng