Ngày 9/7, Viện KSND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố Sùng Mí Vư (SN 1998), Sùng Mi Phứ (SN 1995) và Thào Chuẩn Thàng (SN 1974) đều trú tại xã Cư Pui về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 2/7, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Bông và Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Chư Yang Sin mật phục trên tỉnh lộ 12 (đoạn qua xã Cư Pui) phát hiện Thàng, Sùng Mí Phứ, Sùng Mí Vư và Sùng Mí Thắng (cùng trú tại xã Cư Pui) điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

{keywords}
Các đối tượng và tang vật vụ án.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xe của Thàng chở hai bao tải, bên trong chứa 2 cá thể động vật đã chết và bị xẻ thịt.

Làm việc với kiểm lâm, các đối tượng khai nhận, 2 cá thể động vật trên là sơn dương do Sùng Mí Phứ và Sùng Mí Vư săn bắn được trong vườn quốc gia Chư Yang Sin.

Kết quả trưng cầu giám định của các đơn vị chức năng thể hiện, 2 cá thể động vật hoang dã trên thuộc loài sơn dương (có tên khoa học là Capricornis milneedwardsii) thuộc nhóm IB-danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đ.N

Hổ ngâm nguyên con trong sòng bạc của hai ‘nữ quái’ ở Đồng Nai

Hổ ngâm nguyên con trong sòng bạc của hai ‘nữ quái’ ở Đồng Nai

Đột kích một sòng bạc ở Đồng Nai, công an bắt quả tang hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt ăn tiền, tại đây còn có một cá thể hổ ngâm nguyên con trong bình rượu.