Thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng công an đang làm việc với thanh niên có hành vi dụ học sinh lấy dây chuyền.

Sự việc xảy ra khoảng 7h sáng, nam thanh niên lẻn vào trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường An Khê).

{keywords}
Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm nơi xảy ra vụ việc
{keywords}
Thanh niên dụ học sinh lấy dây chuyền bị bắt

Tại đây, đối tượng này thấy một học sinh lớp 2 đeo sợi dây chuyền bạc nên có hành vi dụ dỗ để lừa lấy dây chuyền.

Phát hiện sự việc, các học sinh truy hô cho phụ huynh và bảo vệ biết vây bắt bàn giao cho công an. Kiểm tra bên trong túi quần tên này công an phát hiện nhiều sợi dây chuyền bạc.

Công an phường An Khê đang phối hợp với Công an quận Thanh Khê làm việc với đối tượng trên để lấy lời khai ban đầu.

Đối tượng tên Lê Minh Thiệu (SN 1986, ngụ Bình Trị, Thăng Bình, Quảng Nam).

“Đối tượng khai đến nói chuyện với các em học sinh rồi bảo đưa dây chuyền đeo trên cổ. Thiệu chiếm đoạt được 16 sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng, không có chuyện bắt cóc như đồn đoán. Công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi”, thượng tá Tám thông tin.

Chủ mưu thực sự vụ công ty địa ốc Alibaba lừa đảo 2.500 tỷ đồng

Chủ mưu thực sự vụ công ty địa ốc Alibaba lừa đảo 2.500 tỷ đồng

Quyết định khởi tố vụ án xác định Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc công ty Alibaba cùng đồng bọn có hành vi lừa đảo. Nhưng công an cũng xác định ông Lĩnh chỉ là “con rối”?

Hồ Giáp