Công an huyện Đắk Tô (Kon Tum) hôm nay (15/6) đã có báo cáo gửi Công an tỉnh Kon Tum về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, khiến hai người tử vong.

Nạn nhân là Nguyễn Minh Hoàng (SN 1984) và Tô Thị Thanh Xuân (SN 1983, cùng trú tại huyện Đắk Tô).

{keywords}
Nạn nhân Xuân được đưa vào viện cấp cứu nhưng đã tử vong

Theo cáo cáo, khoảng 6h30 sáng nay, Nguyễn Minh Hoàng đi xe máy đến nhà chị Tô Thị Thanh Xuân. Lúc này, nhà chỉ có chị Xuân và cháu V.T.H.T (SN 2012).

Tại đây, Hoàng và chị Xuân nói chuyện với nhau rồi xảy ra cãi vã. Hoàng đẩy cháu T. khỏi nhà, chốt cửa bên trong rồi dùng dao chém chị Xuân, sau đó đổ xăng ra khắp sàn nhà, châm lửa đốt.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang chữa cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Hoàng đã tử vong trên đường đi cấp cứu, chị Tô Thị Thanh Xuân được đưa xuống BV Đa khoa tỉnh Kon Tum để điều trị.

Do vết thương quá nặng, chị Xuân đã tử vong vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tình yêu tội lỗi của kẻ phóng hoả đốt nhà khiến ba cô cháu tử vong

Tình yêu tội lỗi của kẻ phóng hoả đốt nhà khiến ba cô cháu tử vong

Nghi phạm Quang khai nhận từ việc giao hàng trái cây rồi có tình cảm đơn phương với chị D. nhưng bị chị từ chối.

Trùng Dương