Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 18/8 khi trời bắt đầu mưa, ông Lê Văn Trường (SN 1963) ở thôn Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn dậy để ra ngoài che đậy chuồng gà.

Trong lúc ông Trường đang che chuồng gà thì bên trong nhà vợ ông là bà Nh. có lời qua tiếng lại.

{keywords}
Người thân lo hậu sự cho bà Nh.

Cho rằng vợ nói “nặng lời” với mình nên ông đã chạy vào nhà lấy dao chém nhiều nhát vào người khiến bà Nh. gục ngã.

Sau khi chém vợ, ông Trường đã dùng chăn trùm kín vào người vợ mình rồi lên cơ quan công an đầu thú.

Nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tạm giữ hình sự đối với ông Trường để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Lê Dương

Đâm chết vợ, chồng tự tử bằng nhiều cách nhưng bất thành

Đâm chết vợ, chồng tự tử bằng nhiều cách nhưng bất thành

Sau khi đâm nhiều nhát khiến chị L. (SN 1984, ở thôn Hồ Quang, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) chết tại chỗ, người chồng đã tự tử bằng nhiều cách nhưng bất thành.