Trung tuần tháng 12, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) khởi tố Lê Xuân Dũng (SN 1999, ở thôn Tùng Giang, xã Quảng Châu) để điều tra hành vi làm nhục người khác.

Trước đó, Công an huyện Quảng Trạch nhận được đơn tố giác của chị Phạm Thị H. về việc ngày 14/10, Dũng đăng tải video có nội dung nhạy cảm của con gái chị là cháu N.T.H. (SN 2006) lên Facebook.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng tháng 7/2021, H. quen và có quan hệ tình cảm với L. (ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch).

Ngày 28/9, trong lúc đang nhắn tin cho nhau, L. bảo “người yêu nhí” dùng điện thoại quay cảnh H. tắm và gửi đoạn video đó qua Messenger cho L.

{keywords}
Dũng bị khởi tố về tội "Làm nhục người khác"

Sau đó L. đã gửi đoạn video này cho Dũng và người này đã chủ động gửi qua Messenger cho cháu H. thì bị người nhà của cháu phát hiện.

Đến ngày 14/10, do mâu thuẫn cá nhân, Dũng đã đăng tải đoạn video có thời lượng 6 giây lên mạng xã hội, kèm dòng trạng thái nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm nhục cháu H.

Kết đắng sau những phút mặn nồng

Không chỉ tuổi trẻ mới vướng vào rắc rối liên quan đến các clip nhạy cảm, mà người lớn cũng trở thành nạn nhân của những trò xấu.

Chuyện xảy ra vào tháng 8/2017, khi đó UBND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Anh (tên nhân vật được thay đổi, công tác tại huyện Buôn Đôn) tố ông Hoàng Hữu H. (Hiệu phó một trường tiểu học) có quan hệ bất chính với vợ mình là bà Vũ Thị Thắm (tên nạn nhân được thay đổi); nhắn tin, đăng tải “clip nóng” cảnh quan hệ với vợ mình lên mạng xã hội…

Theo lời kể của bà Thắm, khoảng tháng 3/2013, bà được nhận vào dạy hợp đồng tại Trường tiểu mà ông H. làm Hiệu phó.

Sau khoảng 2 tháng làm việc, bà có quan hệ tình cảm với ông H. và cả hai nhiều lần đi chơi riêng với nhau. Trong một lần vào nhà nghỉ, ông H. đề nghị dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái của hai người và bà Thắm đã đồng ý.

Chuyện tình của bà Thắm với ông Hiệu phó sau đó bị chồng bà Thắm và người nhà ông H. phát hiện. Bà Thắm đã chủ động nói lời chia tay, nhưng ông H. không chấp nhận.

Theo bà Thắm, mỗi lần bà nói chia tay thì đều nhận được tin nhắn quấy rối, bị dọa gửi “clip nóng” cho chồng từ số máy lạ. Vào dịp hè năm 2015, một tài khoản Facebook giả mang tên bà đã gửi ảnh và clip “nóng” của bà cho một số người.

Bà Thắm còn tố cáo, nhiều lần từ chối đi chơi, né tránh không gặp mặt ông H. thì bị ông này chặn đường đánh đập. Sự việc đã được công an xã lập biên bản.

Chi bộ Nhà trường sau đó đã họp, có quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách với ông H. vì đã vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm đạo đức lối sống người Đảng viên. Riêng bà Thắm bị buộc thôi việc, cắt hợp đồng làm việc.

Thời điểm đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết, sự việc gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến uy tín nhà giáo nên Sở chỉ đạo Phòng đề xuất cơ quan chức năng liên quan có biện pháp xử lý nghiêm. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển sang công an huyện để điều tra, làm rõ.

Trong một diễn biến khác, vào tháng 2/2018, Công an Q.8, TP.HCM điều tra Lê Đình Quý Thuần (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú Q.8) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 11/2017, Thuần dạy kèm cho em trai của chị Quỳnh (tên nạn nhân được thay đổi, SN 1990, ngụ Q.Bình Thạnh). Trong khoảng thời gian này, Thuần cùng chị Quỳnh và bạn trai chị thường xuyên quan hệ tình dục tập thể tại các khách sạn.

Những lần đó, Thuần bí mật dùng điện thoại quay lại cảnh nhạy cảm của 3 người.

Sau đó, Thuần không dạy kèm cho em trai của chị Quỳnh nữa và nảy sinh ý định “tống tiền” chị Quỳnh và bạn trai.

Thuần gọi điện cho 2 người yêu cầu đưa 30 triệu đồng, nếu không sẽ tung các đoạn “clip nóng” lên mạng. Vì lo sợ, các nạn nhân đã phải đưa tiền cho Thuần.

Sau đó, Thuần còn nhiều lần tống tiền, yêu cầu chị Quỳnh và bạn trai tới điểm hẹn ở Q.8 để đưa tiền, tổng cộng 320 triệu đồng. Đầu tháng 2/2018, Thuần tiếp tục đe dọa, yêu cầu chị Quỳnh và bạn trai phải đưa cho anh ta 145 triệu đồng để tiêu Tết.

Đến ngày 2/2/2018, kẻ tống tiền hẹn chị Quỳnh và bạn trai đến 1 quán cà phê ở đường Trần Hưng Đạo, Q.5 để đưa tiền thì bị cảnh sát ập đến bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang.

Dùng ảnh nóng tống tiền bạn gái cũ, dọa ‘cho sáng nhất họ hàng’

Dùng ảnh nóng tống tiền bạn gái cũ, dọa ‘cho sáng nhất họ hàng’

Lê Văn Tiểu dọa nếu cô gái không chuyển tiền cho mình thì gã sẽ tung ảnh, clip nóng để người yêu cũ “sáng nhất trong họ hàng”.

T.Nhung (tổng hợp)