Vụ việc xảy ra vào lúc 13h30 ngày 2/1 tại xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Trong quá trình tuần tra trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Năm (SN 1967), Trưởng công an xã Nghi Thịnh, phát hiện 2 thanh niên đi xe máy mang theo súng bắn điện (dùng để câu chó).

Khi các thanh niên này bắt đầu trộm chó của người dân, ông Năm đã dùng xe máy truy đuổi.

Người công an xã đuổi theo khoảng 300m, 2 đối tượng câu trộm chó dừng lại. Khi giáp mặt, đối tượng câu trộm chó ngồi phía sau đã dùng chai thủy tinh ném thẳng vào mặt ông Năm.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Năm

Cú ném khiến ông Năm ngã xuống đường, phải đi cấp cứu. Hậu quả, trưởng công an xã bị gãy xương mũi, phải khâu 17 mũi.

Trước đó, vào tối 3/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cũng đã mai phục và bắt quả tang Nguyễn Đình Quang (SN 1991), Nguyễn Quang Trung (SN 1990) trú ở xã Nghi Xuân, đang có hành vi tiêu thụ chó do trộm được.

Phát hiện bị công an bao vây, Quang và Trung đã lấy đao, kiếm chống trả.

Trong quá trình vây bắt, ông Nguyễn Trung Kiên, công an huyện, bị các đối tượng dùng đao chém gãy ngón tay út và xương bàn tay phải.

Tại hiện trường, công an huyện Nghi Lộc thu giữ 7 con chó, 3 thanh đao, 1 súng bắn điện, 1 súng bắn bi, 1 ná cao su… cùng nhiều tang vật liên quan.

Chạy xe 7 chỗ đi trộm chó bị bắt, nhóm thanh niên hối lộ công an 15 triệu

Chạy xe 7 chỗ đi trộm chó bị bắt, nhóm thanh niên hối lộ công an 15 triệu

Bị lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh Bình Dương phát hiện và bắt giữ khi đi ô tô trộm chó, 3 đối tượng hối lộ công an 15 triệu để bỏ qua nhưng đã bị bắt giữ.

Lê Phương