Sáng nay, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đang sàng lọc, củng cố hồ sơ xử lý 24 đối tượng và cở sở kinh doanh Không Gian Xưa.

Trước đó, cơ quan chức năng quận Thanh Khê nhận tin báo từ người dân về việc cơ sở kinh doanh nhà hàng - cà phê - karaoke Không Gian Xưa số 402 đường Điện Biên có biểu hiện hoạt động trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát.

{keywords}
Qua kiểm tra có 24 nam nữ trong 3 phòng hát
{keywords}
 

Qua theo dõi, lúc 22h30 ngày 9/8, nhiều lực lượng của Công an quận Thanh Khê bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở này.

Thời điểm này, cảnh sát phát hiện có 3 phòng karaoke đang hoạt động với 24 khách, vi phạm Nghị định 16 của cũng như chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng về phòng chống Covid-19.

Toàn bộ khách sau đó được đưa về trụ sở, qua kiểm tra có 21/24 người dương tính với ma túy.

Hiện công an quận đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử những người này cũng như cơ sở kinh doanh Không Gian Xưa.

Lời khai hé lộ nguyên nhân Phú Lê chỉ đạo đàn em đánh người

Lời khai hé lộ nguyên nhân Phú Lê chỉ đạo đàn em đánh người

Tại cơ quan Công an, Lê Văn Phú (SN 1980, quê Yên Bái, tên thường gọi Phú Lê) khai nhận do ức chế nên chỉ đạo đàn em đánh người để dụ chị Trần Thị Đ. ra mặt.

Hồ Giáp