Chiều nay, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật lấy đoạn cây keo lá tràm đâm xuyên người bệnh nhân P.V.T (16 tuổi, trú xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) ra ngoài.

Theo đó, khoảng 11h trưa nay, em P.V.T điều khiển xe máy chạy trên tuyến đường QL 24. Khi đến địa phận thuộc huyện Ba Tơ, em T. không may đâm vào xe chở keo, khiến một đoạn cây keo đâm thủng người em T.

{keywords}
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã phẫu thuật để lấy đoạn cây ra
khỏi người em T.
{keywords}
Đoạn cây keo lá tràm đâm xuyên qua người em P.V.T.

Đến 14h, bệnh nhân P.V.T nhập Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu, trong tình trạng một thân cây đâm xuyên người và bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã hội chẩn và tiến hành mổ lấy khúc cây ra khỏi người nạn nhân.

Theo các bác sĩ, cây keo lá tràm có đường kính 10cm đâm thấu bụng phải khiến cho bệnh nhân T. khó thở, tím tái, suy hô hấp, phổi phải không thông khí, bụng mềm.

Kíp mổ gồm hơn 10 bác sĩ của BV Đa khoa Quảng Ngãi đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu để lấy đoạn cây ra ngoài.

Hiện các bác sĩ đang theo dõi diễn biến sức khỏe của bệnh nhân.

Lê Bằng