Báo cáo sáng nay của Sở Y tế Hà Nội về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cho biết, tất cả 20 người của Bệnh viện Hồng Ngọc tiếp xúc gần với ca bệnh Covid-19 số 17 đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Trong đó, 19 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Một người còn lại vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm.

{keywords}
Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, nơi cô gái N.H.N đến khám hôm 05/03

Trước đó, ngay sau khi có thông tin bệnh nhân N.H.N. mắc Covid-19, toàn bộ bệnh viện Hồng Ngọc – nơi cô gái này đến khám ngày 05/03 đã được phun khử khuẩn. Bệnh viện được yêu cầu không tiếp nhận bệnh nhân mới và tiếp tục điều trị, cách ly cho các bệnh nhân chưa ra viện.

Ngoài 20 người tiếp xúc gần với N.H.N. (các trường hợp f1) được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 164 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (các trường hợp f2) cũng được cách ly.

Cụ thể, 64 người là bệnh nhân ngoại trú thực hiện cách ly tại nhà; 60 người gồm bác sĩ, nhân viên y tế cách ly tại khu vực riêng ở Long Biên; 40 bác sĩ và nhân viên y tế khác của bệnh viện Hồng Ngọc cách ly tại bệnh viện.

Đến sáng 08/03, Việt Nam đã có 21 trường hợp được ghi nhận mắc Covid-19. Trong đó, Hà Nội có 4 trường hợp là N.H.N. (ca bệnh số 17), 2 người tiếp xúc gần với cô và 1 người ngồi cùng hàng ghế với N. trong chuyến bay.

Nguyễn Liên

Việt Nam có ca Covid-19 thứ 21, người ngồi cùng chuyến bay ca số 17

Việt Nam có ca Covid-19 thứ 21, người ngồi cùng chuyến bay ca số 17

 - Bệnh nhân nhiễm Covid-19 này ngồi gần hàng ghế với ca bệnh số 17 trên chuyến bay có số hiệu VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airlines.