Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, 2 ca mới ghi nhận đều là công dân Việt Nam, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Cụ thể:

Bệnh nhân 1214 là nam, 32 tuổi, địa chỉ tại xã Tân Thịnh, TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.

Bệnh nhân 1215 là nam, 31 tuổi, địa chỉ tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày 7/11, 2 bệnh nhân từ Hà Lan nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN5032, được cách ly tập trung ngay tại khu cách ly tập trung của TP. Cần Thơ.

Ngày 8/11, các bệnh nhân trên được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả khẳng định cả 2 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ.

{keywords}

Từ 3/9 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Như vậy đến chiều 9/11, Việt Nam đã ghi nhận 1.215 ca mắc Covid-19, trong đó có 691 ca mắc trong nước.

Đến hôm nay, nước ta đã qua 68 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Từ ca bệnh số 1.047 đến nay đều là các ca nhập cảnh, bao gồm công dân Việt Nam trở về và chuyên gia đến nước ta làm việc.

Trong ngày hôm nay, các cơ sở y tế đã công bố 17 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca Covid-19 được điều trị khỏi tại nước ta lên 1.087 ca. Như vậy hiện còn 90 bệnh nhân đang điều trị, trong số này 8 ca đã âm tính từ 3 lần trở lên.

Các địa phương hiện đang cách ly hơn 14.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 202 người, cách ly tập trung gần 13.000 người, hơn 1.200 người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Sau 11 tháng hoành hành, hiện dịch Covid-19 đã lan ra 216 quốc gia, vùng lãnh thổ với gần 51 triệu ca mắc, hơn 1,26 triệu ca tử vong. Số ca mắc mới tại châu Âu và châu Mỹ đang tăng không ngừng, với tốc độ hiện tại, các chuyên gia dự báo thế giới trong 2 tuần tới thế giới sẽ sớm vượt mốc 55 triệu ca.

Thúy Hạnh

Cách ly Khoa Hồi sức cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, không tiếp nhận bệnh nhân mới

Cách ly Khoa Hồi sức cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, không tiếp nhận bệnh nhân mới

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã chủ động cách ly tại chỗ toàn bộ nhân viên Khoa Hồi sức cấp cứu sau khi điều trị cho bệnh nhân nghi mắc Covid-19 nhập cảnh từ Nga về.