Các bác sĩ khoa Ngoại vú – Phụ khoa, BV Ung bướu Hà Nội vừa phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư vú “khủng” đường kính lên tới 15 cm cho bệnh nhân Dương Thị Thu, 73 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội.

Bà Thu chia sẻ, cách đây 20 năm, bà sờ thấy vú phải có một khối u cứng, kích cỡ tương đương quả trứng chim cút nhưng không đau đớn. Vì sợ phẫu thuật sẽ khiến tế bào ung thư lan nhanh nên bà Thu tự điều trị tại nhà theo mách bảo của mọi người như uống mật động vật, cao hổ cốt, uống cây xạ đen…

Tuy nhiên theo thời gian, khối u không nhỏ mà ngày càng to, đặc biệt 5 năm trở lại đây, ngực phải liên tục bầm tím, lở loét, thỉnh thoảng rỉ máu, bốc mùi khó chịu.

{keywords}

Bệnh nhân chỉ đến viện điều trị khi khối u vỡ loét, chảy máu ồ ạt 

 

Cuối tuần trước, vết loét ở ngực phải của bà Thu bất ngờ chảy máu ồ ạt, lúc này bà mới đến BV Ung bướu Hà Nội chữa trị.

TS.BS Vũ Kiên, Phó Giám đốc BV Ung bướu Hà Nội, Trưởng Khoa Ngoại Vú - Phụ khoa cho biết, bệnh nhân đến viện khi ung thư đã sang giai đoạn muộn, kích cỡ 15x10cm, xâm lấn nhiều hạch ở nách, lan đến phổi gây xơ kẽ mô phổi 2 bên.

Nếu không được điều trị sớm, khối u sẽ tiếp tục phát triển, tăng sinh mạch gây chảy máu nghiêm trọng, có thể xâm lấn gây hoại tử da, nguy hiểm hơn là ung thư di căn các cơ quan bộ phận khác đe dọa tính mạng người bệnh.

Sau chăm sóc giảm nhẹ, cầm máu, bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tuy nhiên, do khối u quá lớn, tăng sinh mạch, xâm lấn cơ ngực nên êkip phẫu thuật đã phải cắt toàn bộ tuyến vú phải bao gồm cả khối u và vét hạch nách, đồng thời xoay vạt bụng ghép lên tạo hình khuyết hổng thành ngực.

Thăm khám sau phẫu thuật 3 ngày, bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn, vết mổ khô và được chuyển sang điều trị hoá chất bổ trợ.

{keywords}

Bệnh nhân hồi phục sức khoẻ tốt sau mổ, chuẩn bị điều trị hoá chất  

 

Theo TS Vũ Kiên, khối u ban đầu của bệnh nhân có thể chỉ là khối u lành tính nhưng do không được điều trị kịp thời và đúng cách nên biến chuyển thành ác tính.

Vì vậy, khi có bất cứ dấu hiệu bất thường ở tuyến vú 2 bên và vùng nách như đau vú, đau vùng nách, chảy dịch đầu vú, vú to bất thường, nổi u cục ở tuyến vú, thay đổi da vùng vú, tụt núm vú, thay đổi vùng da quanh đầu núm vú, nổi hạch nách… chị em phụ nữ cần phải đi khám chuyên khoa ung bướu để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Ung thư vú là ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Tại Việt Nam, mỗi năm có thêm 15.000 ca mắc mới ung thư vú, trong đó có hơn 6.000 ca tử vong.

Để có thể phát hiện sớm ung thư vú, gần đây các chuyên gia ung bướu của Việt Nam đã nâng tuổi tầm soát ung thư vú sớm hơn 5 năm, từ 45 lên 40 tuổi.

Việc chẩn đoán sớm ung thư vú làm tăng cơ hội điều trị, giảm biến chứng. Hiện nay, tỉ lệ chữa khỏi ung thư vú ở các bệnh viện ung bướu tuyến đầu của Việt Nam đã đạt 75%, tương đương với Singapore.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.

Thúy Hạnh

 

Ung thư vú tại Việt Nam liên tục tăng, khuyến cáo đặc biệt của Giám đốc BV K

Ung thư vú tại Việt Nam liên tục tăng, khuyến cáo đặc biệt của Giám đốc BV K

Tỉ lệ mắc ung thư vú tại Việt Nam liên tục tăng và có xu hướng trẻ hoá, trong khi tiên lượng ở người trẻ xấu hơn nhiều.