Ngày 27/8, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương phối hợp cùng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) phẫu thuật lấy thai, cứu sống bé sơ sinh non tháng có khối u quái (Teratoma) vùng mặt cổ.

Đây là một ca mổ phức tạp bởi khối u lớn dễ khiến trẻ có nguy cơ tử vong ngay sau mổ do bị chèn ép đường thở. 

{keywords}

Các bác sĩ 2 bệnh viện phối hợp mổ lấy thai thành công. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Nguyễn Vạn Thông, Trưởng Khoa Di truyền y học, Bệnh viện Hùng Vương, cho biết, đây là trường hợp rất hiếm gặp. Bé trai là con thứ ba của sản phụ N.T.L. (34 tuổi). Khối u lớn vùng cổ mặt được phát hiện sau khi chị L. khám thai ở tuần thứ 20.

Theo bác sĩ Thông, dù được tư vấn, gia đình vẫn quyết định giữ thai và hy vọng y học hiện đại sẽ giúp được bé.

Hiện bé được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và được chẩn đoán lại là có u bạch mạch khổng lồ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Xuyên, Ban chẩn đoán tiền sản, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết, bé được lên kế hoạch điều trị hỗ trợ thở máy, kháng viêm và kiểm soát nhiễm trùng.

Khi ổn định, bé sẽ được tiêm thuốc Bleo chống u, dự kiến 3-6 tháng sau, sẽ phẫu thuật khối u. 

Liên Anh

Bác sĩ giành mạng sống cho bé trai nặng 800g khi chào đời

Bác sĩ giành mạng sống cho bé trai nặng 800g khi chào đời

Bé trai sinh non ở tuần thai thứ 25, chỉ nặng 800g, nhiều lần tưởng chừng khó qua khỏi.