Một số bệnh nhân Covid-19 gặp biến chứng macroglossia là tình trạng lưỡi bị sưng phồng đến mức không thể ngậm miệng, không nói hoặc ăn được.

Tiến sĩ James Melville, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về tình trạng này, đã chữa cho 9 người mắc Covid-19 bị biến chứng như vậy.

{keywords}

Ông Anthony Jones gặp biến chứng ở lưỡi sau khi khỏi Covid-19

Một trong những bệnh nhân đó là Anthony Jones, người đã tỉnh dậy sau cơn nguy kịch khiến ông phải thở máy. Khi đó, lưỡi của ông Jones sưng to gấp vài lần kích thước bình thường.

Trong quá trình điều trị Covid-19, các bác sĩ đã để ông Jones nằm sấp nhằm giảm áp lực lên phổi. Nhưng điều này khiến tình trạng sưng lưỡi của bệnh nhân tồi tệ hơn.

Dù ông Jones đã bình phục nhưng bác sĩ Melville và đồng nghiệp vẫn còn nhiều thắc mắc về biến chứng lạ.

Bác sĩ Melville đã điều trị 2 trường hợp đầu tiên mắc chứng lưỡi sưng phồng liên quan đến Covid-19 vào năm ngoái. Tới nay, ông đã chữa thêm cho 7 ca tương tự.

Bác sĩ Melville phải tiến hành phẫu thuật để thu nhỏ kích thước khổng lồ của lưỡi và giảm bớt tình trạng viêm nhiễm.

Ca mổ thành công nhưng nguyên nhân khiến ông Jones bị nhiễm bệnh macroglossia vẫn chưa được xác định.

Tiến sĩ Melville đã đưa ra một số phỏng đoán của mình. Ông cho rằng tình trạng lưỡi khổng lồ tương tự như các cơ quan khác trong cơ thể bị sưng lên lên sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Các nhà khoa học đã ghi nhận một số người bệnh Covid-19 có tim hoặc cơ quan khác to lên sau khi mắc bệnh.

Ông Melville nói: “Chúng tôi đã nhận thấy các biến chứng tương tự ở thận, tim, phổi của những bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 khi khám nghiệm tử thi”.

Tiến sĩ Melville đang nghiên cứu để tìm xem có yếu tố nào khác kết hợp với Covid-19 gây ra tình trạng sưng lưỡi.

Nguyên nhân của chứng macroglossia cũng có thể là đột quỵ và nằm sấp trong thời gian dài, giống như trường hợp ông Jones ở bệnh viện.

Những bệnh nhân thở máy đôi khi được đặt nằm sấp để giúp họ thở dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, không phải tất cả các bệnh nhân mà bác sĩ Melville xem xét đều được đặt trong tư thế nằm sấp.

Câu trả lời cho nguyên nhân gây ra biến chứng lưỡi khổng lồ ở bệnh nhân Covid-19 còn rất ít căn cứ. Bệnh không tự khỏi mà cần phải được bác sĩ chuyên khoa điều trị.

Một số bệnh nhân phải có ống thông dạ dày vì họ không thể ăn uống trong tình trạng đó. Các bác sĩ tin rằng ông Jones sẽ bình phục hoàn toàn, dần có thể ăn uống và nói chuyện như trước đây.

An Yên (Theo Daily Mail)

Biến chứng lạ của Covid-19 trở nên phổ biến ở Ấn Độ

Biến chứng lạ của Covid-19 trở nên phổ biến ở Ấn Độ

Nhiễm trùng nấm đen là dạng bệnh lý hiếm gặp nhưng số người mắc Covid-19 có biến chứng này ngày càng nhiều ở Ấn Độ.