Theo đó, 2 bệnh nhân là vợ chồng sinh sống tại Khu phố Tân Thành 1 (phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn).

Theo thông tin dịch tễ, người vợ hàng ngày đi từ nhà ở Tam Quan Bắc đến chợ Sa Huỳnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) để buôn bán và về lại nhà.

Ngày 25/6 nghe thông tin dịch Covid-19 tại Quảng Ngãi nên người này ở nhà. Lúc 9h ngày 26/6, đến trạm y tế khai báo, sau đó về nhà và bắt đầu thấy có dấu hiệu mệt mỏi.

{keywords}
Khu vực nhà bệnh nhân được phong tỏa

Ngày 27/6, người vợ còn mệt mỏi, ăn không ngon, mất vị giác và được lấy mẫu xét nghiệm gộp.

Sáng 28/6, người vợ được chuyển đến BV Đa khoa Khu vực Bồng Sơn để cách ly, và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính nCoV.

Về trường hơp người chồng, từ 20/6 đến nay ông chỉ ở Hoài Nhơn.

Sáng 28/6, ông được chuyển đến BV Đa khoa Khu vực Bồng Sơn để cách ly, và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính nCoV.

Cùng ở chung nhà với 2 bệnh nhân trên có mẹ và 1 người con, hiện đang cách ly tại Bệnh viên Đa khoa Khu vực Bồng Sơn (kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính).

Hiện ngành y tế tỉnh Bình Định đang khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan.

Hồ Giáp

Bình Định cấm tắm biển, dừng vận tải hành khách đến các địa phương có dịch

Bình Định cấm tắm biển, dừng vận tải hành khách đến các địa phương có dịch

Chiều nay (24/6), UBND tỉnh Bình Định có công văn khẩn về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19.