Các ca Covid-19 mới công bố phân bố tại Hoàng Mai (6); Thạch Thất (4); Thanh Xuân (3) và Hà Đông (1).

Như vậy, trong hôm nay, Hà Nội có 25 ca mắc Covid-19, trong đó 23 ca tại khu cách ly; 1 ca tại khu phong tỏa và 1 ca tại cộng đồng.

Thông tin 14 bệnh nhân Covid-19 mới như sau:

Tại địa chỉ Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai có 5 ca mắc Covid-19. Ngày 14/9, cả 5 người được lấy mẫu, kết quả dương tính.

Đó là bệnh nhân nữ Đ.T.N, sinh năm 1982. Bệnh nhân là F1 (cháu) của bệnh nhân N.V.T. Ca thứ 2 là bệnh nhân nam L.K.N, sinh năm 2007. Anh N. là F1 (con) của bệnh nhân Đ.T.N. Ca thứ 3 là bệnh nhân nam L.M.L, sinh năm 2014. L. là F1 (con) của bệnh nhân Đ.T.N.

Thứ 4 là bệnh nhân nam N.V.T, sinh năm 1951. Bệnh nhân là F1 của trường hợp T.T.D. Bệnh nhân thứ 5 là N.Q.P, sinh năm 2011. P. là F1 của 3 ca mắc gia đình bệnh nhân Đ.T.N.

Ở địa chỉ Tiến Xuân, Thạch Thất có 3 ca, ngày 13/9, cả 3 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. Họ đều là F1 của bệnh nhân H.T.Q. Đó là chị B.T.H, sinh năm 1983; N.M.T, sinh năm 2010 và bà B.T.T, sinh năm 1964.

Ở Yên Trung, Thạch Thất có 1 bệnh nhân nam là N.V.C, sinh năm 2015. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.Q, ngày 13/9, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ở khu vực phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân có 3 ca dương tính SARS-CoV-2. Họ đều đã được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 14/9, cả 3 có kết quả xét nghiệm dương tính. Đó là các bệnh nhân V.T.M, sinh năm 1993; chị V.T.N.L, sinh năm 1997 và chị N.T.H.H, sinh năm 1983. Trong đó, chị N.T.H.H là F1 (mẹ) của bệnh nhân T.T.M.C, đi theo chăm sóc con tại bệnh viện. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

Ở Phú Lãm, Hà Đông có 1 ca là chị N.T.M.T, sinh năm 1991. Chị T. là F1 (mẹ) của bệnh nhân P.V.T.L, đi theo chăm sóc con tại bệnh viện. Sau đó, người này cũng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Ca cuối cùng là chị T.T.V, sinh năm 1995 ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của bệnh nhân H.Đ.T, đi theo chăm sóc con tại bệnh viện. Chị V. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội có 3.842 ca mắc Covid-19, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.246 ca.

Về công tác tiêm chủng, trong ngày 14/9, Hà Nội đã tiêm được 232.969 mũi vắc xin phòng Covid-19. Qua 16 đợt tiêm chủng, toàn thành phố đã tiêm được 4.961.708 mũi tiêm. Với 5.359.676 liều vắc xin được cấp, Hà Nội đạt tiến độ 84,5% (số mũi tiêm/tổng số vắc xin được cấp).

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Ngọc Trang

Sáng 15/9, Hà Nội thêm 3 ca Covid-19 ở Thanh Xuân và Hoàng Mai

Sáng 15/9, Hà Nội thêm 3 ca Covid-19 ở Thanh Xuân và Hoàng Mai

Sở Y tế Hà Nội vừa công bố 3 ca Covid-19 mới, đều được phát hiện dương tính qua xét nghiệm sàng lọc tại khu vực phong tỏa.

Ngày 14/9 có 10.508 ca Covid-19, thêm 12.683 người khỏi bệnh

Ngày 14/9 có 10.508 ca Covid-19, thêm 12.683 người khỏi bệnh

Ngày 14/9, Bộ Y tế công bố 10.508 ca Covid-19, giảm 672 bệnh nhân so với hôm qua. Hiện tổng số người mắc Covid-19 trong cả nước là 635.055 trường hợp.

Trưa 14/9 Hà Nội thêm 8 ca Covid-19, có 1 ca cộng đồng ở Thanh Xuân

Trưa 14/9 Hà Nội thêm 8 ca Covid-19, có 1 ca cộng đồng ở Thanh Xuân

Trưa 14/9, Hà Nội ghi nhận 8 ca Covid-19, trong đó có 1 ca tại cộng đồng, 1 ca tại khu phong tỏa và 6 ca ở khu cách ly.