Như vậy đến chiều 15/4, số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam vẫn là 267 trường hợp, trong đó có 160 người có nguồn lây từ nước ngoài, 107 ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

Cả nước đã có 171 ca đã được công bố khỏi bệnh, 95 ca còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế có 46 ca được xác định nguồn nhiễm từ nước ngoài.

Trong số những bệnh nhân đang điều trị, 6 ca đã có 2 lần liên tiếp âm tính SARS-CoV-2 và 13 ca đã âm tính lần đầu.

{keywords}

Số ca mắc Covid-19 từ ngày 4/4 đến nay liên tục ở mức thấp 

Đây là ngày thứ 12 liên tiếp, số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam luôn duy trì ở mức 1-5 ca/ngày nhờ hiệu quả thực hiện giãn cách xã hội. Trong khi giai đoạn cao điểm trước đó, Việt Nam từng ghi nhận 19 ca mắc/ngày.

Hiện cả nước còn 1.659 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 đang được cách ly, theo dõi nghiêm ngặt.

Các địa phương đang cách ly tập trung hơn 13.000 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 533; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.573. Ngoài ra, hơn 54.000 người khác đang được cách ly tại nhà.

Thúy Hạnh

Bệnh nhân 243 ở Hạ Lôi: 'Tôi sợ mình là tội đồ mang bệnh cho bà con'

Bệnh nhân 243 ở Hạ Lôi: 'Tôi sợ mình là tội đồ mang bệnh cho bà con'

- Trong suốt một tuần ở bệnh viện, anh T. luôn day dứt không yên. Anh gửi lời xin lỗi đến người dân vì lo đã mang bệnh về thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.