Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai sáng nay (27/6) cho biết, tỉnh vừa phát hiện 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 6 trường hợp này đều liên quan đến người từng đến chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM).

Trong 6 trường hợp này, có 5 người ngụ ở huyện Thống Nhất và một người ngụ ở TP Biên Hòa.

{keywords}
Lực lượng y tế Đồng Nai phun thuốc khuer trùng tại nơi có dịch

Ngay sau khi phát hiện 6 ca dương tính này, ngành y tế Đồng Nai đã thông báo khẩn tìm người đến chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn có liên quan đến 6 ca này từ ngày 1/6 tới nay. Đồng thời, đề nghị những người mua bán, vận chuyển hàng hoá qua lại từ Đồng Nai và chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn phòng dịch.

Theo đánh giá của ngành y tế, khả năng các ca dương tính trên địa bàn Đồng Nai sẽ còn tăng do có liên quan đến chợ đầu mối nông sản Hóc Môn.

Hiện CDC Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan chức năng khoanh vùng y tế, truy vết các trường hợp liên quan.

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố 4 ca bệnh tại tỉnh Đồng Nai, chủ yếu liên quan đến ca bệnh ở TP.HCM và Bình Dương.

Một ca dương tính nCoV trong khu công nghiệp Amata ở Đồng Nai

Một ca dương tính nCoV trong khu công nghiệp Amata ở Đồng Nai

Trưởng bộ phận bán hàng của một công ty trong khu công nghiệp ở Đồng Nai mệt mỏi, sốt nên đi khám, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Xuân An