Những người này đều thuộc chuỗi lây nhiễm từ ổ dịch huyện Lý Nhân, có liên quan các ca bệnh đã công bố trước đó.

Trong đó, có 3 trường hợp gồm: Đ.T.L. (sinh năm 1974), T.T.H. (sinh năm 1950) và Đ.N.P. (sinh năm 2017) cùng cách ly tại nhà ở thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, được y tế địa phương giám sát, CDC Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều và đêm 17/5, những người này chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Trường hợp còn lại tên N.V.T., sinh năm 1971, ở tổ 4, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý. Ngày 25/4, anh T. cùng con gái về thăm quê tại thôn Thọ Lão, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tiếp xúc với vợ chồng cháu trai. Người cháu này trước đó đã tiếp xúc với bệnh nhân 2899.

Sáng 1/5, sau khi vợ chồng cháu trai có kết quả dương tính SARS-CoV-2, hai bố con anh T. được đưa đi cách ly tập trung. Trong thời gian cách ly, bệnh nhân xét nghiệm 2 lần, đều âm tính. Ngày 17/5, anh T. được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hiện, bệnh nhân T. cũng được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Như vậy, kể từ ngày 28/4 khi phát hiện ca Covid-19 đầu tiên của đợt dịch mới (bệnh nhân 2899), đến nay, Hà Nam đã ghi nhận 34 ca dương tính SARS-CoV-2.

Trong đó, có 17 người liên quan tới ổ dịch tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân; 14 người liên quan ổ dịch thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân; 3 trường hợp liên quan chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng về Nội Bài ngày 29/4.

Nguyễn Liên

Hà Nam ghi nhận ca F2 dương tính dù F1 âm tính 2 lần

Hà Nam ghi nhận ca F2 dương tính dù F1 âm tính 2 lần

Anh T. là F1 có 2 lần xét nghiệm PCR âm tính nhưng khách hàng nơi anh đến làm việc lại dương tính SARS-CoV-2.