Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, qua báo cáo của Hà Nam, Hà Nội đã rà soát được 1 trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân N.V.Đ., 28 tuổi ở Hà Nam.

Anh Đ. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau 2 tuần cách ly tập trung tại Đà Nẵng. Anh Đ. từ Nhật Bản về nước ngày 7/4, hoàn thành cách ly ngày 21/4 với 3 lần xét nghiệm âm tính. Ngày 22/4, bệnh nhân về quê tại xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Ca F1 tại Hà Nội là nam, 40 tuổi, học viên một trường quân sự trên địa bàn Hà Nội. Người này đến nhà anh Đ. ngày 25/4, tiếp xúc với bệnh nhân trong vòng 1 tiếng.

Từ đêm qua, ca F1 tại Hà Nội được cách ly tại khu ký túc riêng của học viện. Trung tâm Y tế huyện Thanh trì đã đến lấy mẫu xét nghiệm. 

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân Đ., đến chiều nay cơ quan chức năng đã xác định được 32 F1 và hơn 200 F2.

Lúc 15h ngày 29/4, đoàn công tác Bộ Y tế di chuyển gấp xuống Hà Nam để chỉ đạo chống dịch. 17h chiều nay, lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng sẽ có mặt tại Hà Nam.

Thúy Hạnh

Thanh niên Hà Nam dương tính SARS-CoV-2 sau khi về nhà từ khu cách ly

Thanh niên Hà Nam dương tính SARS-CoV-2 sau khi về nhà từ khu cách ly

Nam thanh niên Hà Nam từ Nhật trở về, âm tính SARS-CoV-2 sau 2 tuần cách ly tập trung, khi về địa phương bị ho sốt, xét nghiệm lại phát hiện dương tính.