10 ca mắc mới có 2 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, 8 ca trong khu cách ly tập trung. Nhóm này có trú tại các quận, huyện: Phú Xuyên (4), Mỹ Đức (2), Đống Đa (2), Bắc Từ Liêm (1), Hoàng Mai (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: ho sốt thứ phát (4), chùm liên quan TP.HCM (6).

2 ca ghi nhận tại cộng đồng đều ở quận Đống Đa và thuộc chùm ho sốt thứ phát:

Trường hợp đầu tiên tên N.T.L., nữ, sinh năm 1938, ở địa chỉ 7/67/88 Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa. Bà L. là F1 của ca Covid-19 Đ.Q.T, sống trong khu vực nguy cơ (đã phong tỏa, cách ly toàn phường từ 20/8). Ngày 22/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai tên V.Đ.T., nam, sinh năm 1976, ở địa chỉ P18 tầng 2, TT20 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 (em, sống cùng nhà) F0 V.M.Q. Ông T. làm bảo vệ của tổ dân phố, tham gia trực chốt phòng dịch trong 2 tuần gần đây, nghỉ làm từ ngày 21/8 do trong nhà có người dương tính (ngày đi làm gần nhất là 19/8). Ngày 22/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

8 ca ghi nhận tại khu cách ly:

Trong nhóm này, có 6 người về từ TP.HCM vào ngày 21/8 và được chuyển cách ly tập trung ngay. Ngày 22/8, họ xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Những người này gồm N.T.M. (nữ, sinh năm 1986, ở Lê Xá, Lê Thanh, Mỹ Đức), N.H.V. (nữ, sinh năm 1971, ở Tế Tiêu, Đại Nghĩa, Mỹ Đức) và 4 người cùng ở thôn Trung, Văn Hoàng, Phú Xuyên: D.T.H. (nữ, sinh năm 1977), V.V.S. (nam, sinh năm 1996), T.T.T.L. (nữ, sinh năm 1997), Đ.T.T. (nữ, sinh năm 1948).

Ổ dịch HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai trưa nay có thêm 1 bệnh nhân là L.N.M. (nam, sinh năm 2015, ở P2936 HH4C Linh Đàm). Chung cư này phong tỏa từ ngày 20/8, tới nay đã phát hiện 43 ca dương tính.

Trường hợp còn lại trong nhóm đã cách ly là N.T.T., nam, sinh năm 1994, ở tổ 3, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, F1 của ca Covid P.Đ.T. Ngày 5/8, bệnh nhân chuyển cách ly tập trung, sau đó xét nghiệm nhiều lần âm tính trước khi có kết quả dương tính vào ngày 22/8.

Như vậy từ sáng tới trưa nay, Hà Nội công bố 23 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 10 ca phát hiện tại cộng đồng, 13 người đã cách ly tập trung từ trước.

Hiện Hà Nội có tổng cộng 2.597 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.319 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 1.278 người tại khu cách ly.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Hướng dẫn cách tự test nhanh nCoV tại nhà chuẩn nhất

Hướng dẫn cách tự test nhanh nCoV tại nhà chuẩn nhất

Theo HCDC, người dân cần mua bộ test theo đúng chuẩn mà Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành mới cho kết quả chính xác. Khi có kết quả dương tính, người dân cần bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan y tế.

Chờ kết luận thẩm định giai đoạn 3a vắc xin Nanocovax

Chờ kết luận thẩm định giai đoạn 3a vắc xin Nanocovax

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia (Bộ Y tế) đã họp vào ngày 22/8 để thẩm định kết quả thử nghiệm giữa kỳ giai đoạn 3a vắc xin Covid-19 Nanocovax.

Hà Nội thêm 13 ca dương tính nCoV, có 4 người ở tòa HH4C Linh Đàm

Hà Nội thêm 13 ca dương tính nCoV, có 4 người ở tòa HH4C Linh Đàm

Sáng 23/8, Sở Y tế Hà Nội công bố 13 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, gồm 8 ca phát hiện tại cộng đồng và 5 trường hợp trong khu cách ly.