11 ca Covid-19 ghi nhận chiều nay tại Hà Nội phân bố ở Thanh Xuân (5), Thanh Trì (3), Tây Hồ (1), Hai Bà Trưng (1) và Hà Đông (1).

Như vậy trong ngày hôm nay, Hà Nội có 29 ca, trong đó 10 trường hợp phát hiện tại cộng đồng, 19 ca tại khu cách ly. Thông tin 11 ca mắc mới như sau:

2 ca tại cộng đồng ở quận Thanh Xuân:

Bệnh nhân nam V.L, sinh năm 1981 ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Bệnh nhân xuất hiện đau đầu từ ngày 6/9, những ngày sau đó bị sốt, đau mỏi người, mất khứu giác. Ngày 9/9, bệnh nhân test nhanh dương tính và báo cho y tế, được lấy mẫu PCR và có kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam N.V.G.K sinh năm 2009 cũng ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.  Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân N.V.L. Ngày 9/9, K. được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

9 ca còn lại được phát hiện ở khu cách ly, cách ly tại nhà:

Bệnh nhân nam N.Đ.T sinh năm 1993 ở Tam Hiệp, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của D.V.T, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 3/9, kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 9/9, anh T. có triệu chứng sốt, mỏi người được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam P.V.D sinh năm 1974 cũng ở Tam Hiệp, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của Đ.T.M. Ngày 1/9, anh D. được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 9/9, người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam Đ.N.L sinh năm 1976 ở Kiến Hưng, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Đ.T.M. Ngày 1/9, anh L. được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 9/9, người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam N.T.L sinh năm 2012 ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 4/9, là F1 của bệnh nhân N.T.G. Người này được lấy mẫu ngày 7/9 có kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 9/9, L. có triệu chứng sốt, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam T.T sinh năm 1971 ở Minh Khai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1của trường hợp T.T.T. Ngày 9/9, anh T. được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ  P.T.L sinh năm 1959 ở Yên Phụ, Tây Hồ, là F1 (mẹ) của bệnh nhân N.T.T.M. Bà L. được lấy mẫu (kết quả âm tính) và cách ly tập trung từ ngày 2/9. Ngày 9/9, bà L. tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3 bệnh nhân tiếp theo là T.P.M.N sinh năm 2014; T.P.M.Q sinh năm 2009 và T.H.Q sinh năm 1981 đều ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 (2 con và chồng) của bệnh nhân P.T.T, ngày 10/9 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội có 3.725 ca Covid-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.588 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.137 ca.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Ngọc Trang

Bộ trưởng Y tế lên tiếng trước ý kiến 'xét nghiệm diện rộng gây lãng phí ở Hà Nội'

Bộ trưởng Y tế lên tiếng trước ý kiến 'xét nghiệm diện rộng gây lãng phí ở Hà Nội'

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, muốn biết tất cả nguồn lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng bắt buộc phải thông qua xét nghiệm. Không có cách nào khác để chúng ta ngăn chặn phát hiện sớm nếu không làm xét nghiệm.

Sáng 10/9 Hà Nội thêm 9 bệnh nhân Covid-19, có 6 ca cộng đồng

Sáng 10/9 Hà Nội thêm 9 bệnh nhân Covid-19, có 6 ca cộng đồng

Trong số 9 ca Covid-19 mới ghi nhận tại Hà Nội sáng nay, có 6 ca tại cộng đồng và 3 ca phát hiện ở khu cách ly.