25 trường hợp công bố trưa nay trú tại các quận, huyện: Đống Đa (8), Thường Tín (6), Thạch Thất (4), Thanh Trì (3), Hoài Đức (2), Đông Anh (1), Ba Đình (1). 

Trong đó, có 7 ca phát hiện tại cộng đồng và 18 bệnh nhân đã đi cách ly trước đó.

Phân bố bệnh nhân theo chùm ca bệnh: sàng lọc ho, sốt (4); ho, sốt thứ phát (17); Tân Mai, Hoàng Mai (2); liên quan Bắc Giang tại công ty SEI (1) và liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ (1).

4 ca bệnh phát hiện qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng:

2 trường hợp thuộc chùm này là người cùng gia đình ở số 460 Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa, gồm N.V.T. (nam, sinh năm 1967) và N.V.C. (nam, sinh năm 1990). Ngày 7/8, họ xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm Covid-19. Đến ngày 10/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng thuộc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

2 người còn lại gồm Đ.X.H. (nam, sinh năm 1962; ở 41/88 Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa) và L.T.G. (nữ, sinh năm 1974, ở số 3 ngõ 88 Trần Quý Cáp, Văn Chương, Đống Đa). Ngày 10/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng thuộc khu vực nguy cơ, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm ca liên quan Nhà thuốc Láng Hạ trưa nay ghi nhận 1 trường hợp là chị H.T.L., sinh năm 1981, ở Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 của ca Covid-19 B.T.N. Ngày 23/7, chị L. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính, chuyển cách ly tập trung. 2 lần xét nghiệm tiếp theo vào ngày 29/7 và 5/8, kết quả đều âm tính. Đến 10/8, bệnh nhân khởi phát sốt, ho, đau rát họng, được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, sau gần 3 tuần kể từ khi bùng phát, số ca mắc trong chùm liên quan Nhà thuốc Láng Hạ tiếp tục gia tăng. Hiện chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận tới 118 ca dương tính, là chùm ca bệnh lớn thứ hai tại Hà Nội (chỉ sau chùm ho sốt thứ phát).

Chùm Tân Mai, Hoàng Mai thêm 2 ca, đều ở An Khánh, Hoài Đức. Các bệnh nhân gồm N.T.H. (nữ, sinh năm 1986) và N.T.L. (nữ, sinh năm 1982). Họ là F1 của F0 N.T.N. Ngày 21/7, nhóm này xét âm tính, chuyển cách ly tập trung. Ngày 7/8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng. Đến ngày 10/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Chùm liên quan Bắc Giang tại công ty SEI trưa nay có 1 ca bệnh mới là chị V.T.T.H., sinh năm 1982, ở Võng La, Đông Anh. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung từ ngày 16-31/7, xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 8/8, chị H. khởi phát triệu chứng nghi nhiễm, đến ngày 10/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Ổ dịch này ghi nhận ca mắc đầu tiên hôm 5/7, tới nay đã qua hơn 1 tháng.

Chùm ho sốt thứ phát (F1 của các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt) thêm 17 bệnh nhân.

Nhóm này là F1 của các ca nhiễm công bố trước đó, hầu hết đã chuyển cách ly tập trung từ trước. Trong chùm này, các huyện Thường Tín, Thạch Thất có nhiều ca nhất, sau đó đến Thanh Trì, Đống Đa và Ba Đình. Cụ thể:

Quận Đống Đa có 3 bệnh nhân: L.B.H. (nữ, sinh năm 2007, ở Trung Tả), L.T.H. (nữ, sinh năm 1961, ở Văn Chương), L.H.N (nam, sinh năm 1989, ở Trung Liệt).

Quận Ba Đình có 1 bệnh nhân là N.T.H. (nữ, sinh năm 1989, ở Đội Cấn)

Huyện Thạch Thất có 4 bệnh nhân: C.T.T. (nữ, sinh năm 1964, ở Phùng Xá), Đ.T.N. (nữ, sinh năm 1993, ở Hữu Bằng), N.V.T. (nam, sinh năm 1994, ở Phùng Xá), C.T.T. (nam, sinh năm 2008, ở Phùng Xá).

Huyện Thường Tín có 6 bệnh nhân: L.T.B. (nữ, sinh năm 1983, ở TT Thường Tín), N.T.T.N. (nữ, sinh năm 1952, ở Văn Bình), N.X.C. (nam, sinh năm 1983, ở Hà Hồi), T.Đ.L. (nam, sinh năm 1988, ở Nguyễn Trãi), N.T.L. (nam, sinh năm 1982, ở TT Thường Tín), T.T.L. (nữ, sinh năm 1934, ở Nguyễn Trãi).

Huyện Thanh Trì có 3 bệnh nhân: N.T.O. (nữ, sinh năm 1970, ở Đại Áng), N.T.T.T. ( nữ, sinh năm 2001, ở Liên Ninh) và T.V.N. (nam, sinh năm 2002, ở Liên Ninh).

Như vậy tới nay, Hà Nội đã phát hiện tổng cộng 1.943 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.118 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 825 người phát hiện dương tính khi đã cách ly.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Khẩn tìm người tới chợ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội liên quan ca Covid-19

Khẩn tìm người tới chợ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội liên quan ca Covid-19

Sáng 11/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Trì phát đi thông báo khẩn, tìm người trên địa bàn có mặt tại địa điểm liên quan ca Covid-19 mới ghi nhận.