Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 26 ca mắc mới có 8 trường hợp cộng đồng, 18 ca trong khu cách ly thuộc 2 chùm ca bệnh, phân bổ tại: Đông Anh (10); Đống Đa (6); Thạch Thất (6); Hai Bà Trưng (2); Hà Đông (2).

7 ca sàng lọc ho, sốt

1. N.T.H, 45 tuổi, nữ, ở Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho đờm 5 ngày nay, ngày 11/8 đi khám và xét nghiệm test nhanh tại BV Việt Nam - Cu Ba cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được chuyển BV Thanh Nhàn, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả PCR dương tính.

2. T.T.P, 42 tuổi, ở Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân sống gần khu vực phong tỏa. Ngày 10/8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

3. N.T.N, 72 tuổi, nữ, ở Văn Miếu, Đống Đa, sống gần khu vực phong tỏa. Ngày 8/8, xuất hiện triệu chứng. Ngày 10/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4. N.H.M, 68 tuổi, nữ, ở Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho từ ngày 4/8. Ngày 11/8, đi khai báo y tế tại phường, được làm test nhanh, kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu chuyển lên CDC Hà Nội làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

5. N.V.S, 75 tuổi, sống cùng nhà bệnh nhân số 4, xuất hiện triệu chứng sốt từ ngày 1/8. Ngày 11/8, cùng vợ là BN N.H.M đi khai báo y tế tại phường, bệnh nhân đã được lấy mẫu chuyển lên CDC Hà Nội làm xét nghiệm, kết quả dương tính.

6. N.M.P, 16 tuổi, nữ, ở Kim Chung, Đông Anh. Ngày 10/8, xuất hiện ho sốt, ngày 11/8 đi khám tại Phòng khám khu vực 1 TTYT Đông Anh được làm test nhanh dương tính, lấy mẫu khẳng định kết quả dương tính.

7. N.T.Q, 53 tuổi, nữ, ở Nam Hồng, Đông Anh. Ngày 10/8, bệnh nhân xuất hiện sốt, khai báo trạm y tế được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

19 ca ho, sốt thứ phát

8 ca ở Đông Anh, trong số này có 6 người là F1 của bệnh nhân Ngô V.N., sống tại Tổ 35, Thị trấn Đông Anh; 1 trường hợp ở Kim Chung, là F1 của bệnh nhân Trần Thị X.; 1 trường hợp làm việc tại công ty Thuận Phúc, F1 của T.T.T.Đ.

6 ca ở Thạch Thất, trong số này có 4 trường hợp ở xã Phú Bình là F1 của bệnh nhân Trần Thị M.N, được cách ly từ ngày 25/7, ngày 10/8 xuất hiện triệu chứng, ngày 11/8 khi lấy mẫu cách ly tại nhà cho kết quả dương tính; 2 ca còn lại ở xã Phùng Xá, là F1, đã hoàn thành cách ly tập trung từ 22/7-10/8, ngày 11/8 xét nghiệm tại nhà dương tính.

3 ca ở Văn Chương, Đống Đa, là F1 của bệnh nhân Trần Thị T.N. Ngày 9/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và được cách ly. Ngày 11/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

2 ca ở Quang Trung, Hà Đông, là F1 liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Hà Đông, đã được cách ly tập trung, xét nghiệm lần đầu âm tính. Ngày 10/8, xuất hiện triệu chứng sốt, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Như vậy cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ 27/4 đến nay là 1.985 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.128 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 857 ca.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Chiều 12/8 Hà Nội thêm 40 ca Covid-19 mới, có 11 ca cộng đồng

Chiều 12/8 Hà Nội thêm 40 ca Covid-19 mới, có 11 ca cộng đồng

Từ 12h ngày 12/8 đến 18h ngày 12/8,  tại Hà Nội có 40 ca mắc mới, trong đó 11 ca cộng đồng, 29 ca khu cách ly.

Cả ngày 12/8 ghi nhận thêm 9.667 F0, gần 4.000 người ra viện

Cả ngày 12/8 ghi nhận thêm 9.667 F0, gần 4.000 người ra viện

Chiều 12/8, Việt Nam ghi nhận thêm 5.025 ca Covid-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên mốc 9.667 trường hợp.