27 ca mắc mới trú tại các quận, huyện: Đống Đa (9), Ba Đình (8), Thanh Trì (4), Thạch Thất (3), Đông Anh (2), Thanh Xuân (1). Trong đó, có 7 trường hợp tại cộng đồng, 20 ca đã đi cách ly tập trung.

Phân bố theo chùm ca bệnh: sàng lọc ho sốt (1), sàng lọc khu vực nguy cơ cao (6), chùm ho sốt thứ phát (20).

Trường hợp phát hiện qua sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng là bà L.T.T., sinh năm 1954, ở 19/198 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa.

Bệnh nhân có biểu hiện ho, mệt mỏi từ ngày 9/8, đến ngày 13/8 được xét nghiệm theo kế hoạch sàng lọc ho sốt tại cộng đồng, cho kết quả mẫu gộp dương tính. Ngày 14/8, bà được lấy lại mẫu đơn, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

6 ca bệnh trong chùm sàng lọc khu vực nguy cơ cao:

H.T.T., nữ, sinh năm 1938, 23B/105 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa

T.A.H., nam, ở 89/51 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa

P.T.V., nữ, sinh năm 1956, ở ngách 191 Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa

N.T.H., nữ, sinh năm 1978, ở 101/51 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa

M.V.T., nam, sinh năm 1979, ở 109 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa

H.Q.T., nam, sinh năm 1953, ở 70/88 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa

Các bệnh nhân trên được lấy mẫu theo kế hoạch xét nghiệm sàng lọc tại khu vực nguy cơ cao, ngày 15/8 có kết quả dương tính.

Chùm ho sốt thứ phát (F1 của các ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt) trưa nay ghi nhận 20 bệnh nhân.

Trong đó, quận Ba Đình có 8 ca. Nhóm này gồm 7 người ở phường Đội Cấn (các địa chỉ: 42/68 Đội Cấn, 2/16/68 Đội Cấn, 15/16/68 Đội Cấn) và 1 người ở phường Cống Vị (địa chỉ P13D1 26 Liễu Giai). Các bệnh nhân đều là F1 của ca bệnh đã công bố trước đó, đa số đã đi cách ly tập trung. Ngày 14/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, đến ngày 15/8 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Quận Đống Đa có 2 ca trong chùm này, cùng ở địa chỉ 86 Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu. Các bệnh nhân đều là F1 của F0 M.M.T, ngày 31/7 xét nghiệm âm tính, chuyển cách ly tập trung. Đến 14/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Quận Thanh Xuân phát hiện 1 ca là Đ.T.T.H., nữ, sinh năm 1991, ở Tô Vĩnh Diện, Khương Trung. Chị H. là F1 của ca Covid-19 L.T.H., đã cách ly tập trung. Ngày 15/8, bệnh nhân xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Huyện Thanh Trì có 4 trường hợp, đều ở thôn Thọ Am, xã Liên Ninh. Các bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 12/8-14/8 khởi phát triệu chứng, báo Trạm y tế để được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 15/8, họ nhận kết quả dương tính.

Huyện Thạch Thất có 3 người mắc mới thuộc chùm ho sốt thứ phát. Nhóm này đều ở xã Phùng Xá (2 người ở thôn Vĩnh Lộc 2 và 1 người ở thôn Bùng). Họ là F1 của các ca Covid-19 cũ, đã cách ly tập trung tại Thạch Thất. Ngày 15/8, các bệnh nhân xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Huyện Đông Anh ghi nhận 2 ca, gồm 1 người ở xã Tiên Dương (thôn Trung Oai) là F1 của ca Covid-19 N.D.K, đã cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính. Trường hợp còn lại trú tại xã Kim Chung (đội 4, thôn Bầu), là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 9/8. Ngày 14/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Như vậy từ sáng tới trưa nay, Hà Nội công bố 35 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 9 ca phát hiện tại cộng đồng, 26 người đã cách ly tập trung từ trước.

Hiện Hà Nội có tổng cộng 2.202 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.202 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 980 người tại khu cách ly.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Ngày 15/8 có 9.580 ca Covid-19 mới, thêm 5.519 bệnh nhân khỏi bệnh

Ngày 15/8 có 9.580 ca Covid-19 mới, thêm 5.519 bệnh nhân khỏi bệnh

Bộ Y tế cho biết, ngày 15/8, nước ta ghi nhận 9.580 ca Covid-19, nâng tổng số người mắc trong cả nước lên 275.044 trường hợp.

Sáng 15/8, Hà Nội thêm 8 ca dương tính SARS-CoV-2

Sáng 15/8, Hà Nội thêm 8 ca dương tính SARS-CoV-2

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đêm 14/8 đến sáng 15/8, địa bàn thành phố ghi nhận 8 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.