29 ca mắc mới trú tại quận, huyện: Đống Đa (20), Hoàng Mai (3), Thạch Thất (3), Long Biên (1), Hoài Đức (1), Hai Bà Trưng (1).

Trong đó, có 18 bệnh nhân phát hiện dương tính qua sàng lọc người tại khu vực nguy cơ cao, 2 trường hợp thuộc chùm sàng lọc ho sốt và 9 ca trong chùm ho sốt thứ phát.

Các ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng (18 trường hợp):

N.Q.T., nam, sinh năm 1981, ở P14, 20D Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa.

B.T.L., nam, sinh năm 1964, ở 20D Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa.

P.T.V., nữ, sinh năm 1949, ở 20A Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa.

V.M.Q., nam, sinh năm 1974, ở 20D Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa.

N.T.N.C., nữ, sinh năm 1956, ở P17, 20D Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa.

Đ.K.D., nữ, sinh năm 1956, ở 20D Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa.

V.Đ.A., nam, sinh năm 2005, ở P18, 20D Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa.

D.N.Đ.L., nữ, sinh năm 1972, ở 20A Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa.

N.P.Q., nam, sinh năm 2009, ở 20D Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa.

T.T.T., nam, sinh năm 2005, ở 1/62 Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa.

N.V.L., nam, sinh năm 1964, ở 47 Thanh Miến, Văn Miếu, Đống Đa.

Nhóm 11 bệnh nhân này là người sống trong khu vực nguy cơ cao, xung quanh đã phát hiện nhiều ca dương tính. Ngày 20/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

P.T.K.L., nữ, sinh năm 1963, ở 32 Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa. Người này có triệu chứng sốt, ho ngày 18/8. Ngày 20/8, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, test nhanh dương tính. Mẫu bệnh phẩm tiếp tục được xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR, kết quả dương tính.

H.T.H., nữ, sinh năm 2001, ở thôn Ngô, An Thượng, Hoài Đức, là F1 (sống cùng nhà) của F0 T.T.P. Ngày 20/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính.

3 trường hợp cùng ở tòa HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó. Nhóm này gồm N.T.D. (nữ, sinh năm 2006, ở P2708), Đ.V.B. (nam, sinh năm 1980, ở P840), N.D.A. (nữ, sinh năm 2001, ở P442). Ngày 20/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

P.V.H., nam, sinh năm 1988, ở tổ 11 Thượng Thanh, Long Biên, là F1 (làm cùng kho hàng) với F0 N.Đ.H.. Ngày 20/8, người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

N.V.L., nam, sinh năm 1954, ở 15 Hòa Bình 2, Minh Khai, Hai Bà Trưng. Ông L. có triệu chứng sốt ngày 16/8. Đến ngày 18/8, bệnh nhân khai báo y tế, ngày 19/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

11 trường hợp ghi nhận tại khu cách ly, phong tỏa:

Trong nhóm này, có 8 người cùng ở Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 11/8. 

Các bệnh nhân gồm H.T.X. (nữ, sinh năm 1966), P.H.Y.N. (nữ, sinh năm 2005), H.K.V. (nữ, sinh năm 1958), H.T.Đ. (nam, sinh năm 1960), T.N.H. (nữ, sinh năm 1979), N.T.R. (nữ, sinh năm 1937), P.H.Y.H. (nữ, sinh năm 2000) và T.V.Đ. (nam, sinh năm 1960).

3 bệnh nhân còn lại đều ở Phùng Xá,Thạch Thất (các thôn Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc 1, Vĩnh Lộc 2), là F1 của các ca bệnh đã công bố.

Trong đó, 2 bệnh nhân ở thôn Vĩnh Lộc 1 (D.T.T., nữ, sinh năm 1960) và Vĩnh Lộc 2 (T.T.H., nữ, sinh năm 1962) cách ly tập trung từ ngày 22/7, đến ngày 10/8 hết thời gian cách ly tập trung nên đã về nhà tự cách ly. Ngày 12/8, sau khi có người đi cùng chuyến xe về nhà dương tính, họ tiếp tục được đưa trở lại khu cách ly tập trung.

Ca bệnh ở thôn Vĩnh Lộc (T.T.H.N., nữ, sinh năm 1996) chuyển cách ly tập trung từ ngày 12/8, đến ngày 19/8 được lấy mẫu, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, địa bàn Hà Nội ghi nhận tổng số 2.519 ca dương tính, trong đó số mắc phát hiện ngoài cộng đồng là 1.295, tại khu cách ly là 1.224 ca.

Về việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2 cho người dân ở khu vực phong tỏa, khu vực nguy cơ và đối tượng nguy cơ, tính đến 6h sáng 21/8, Hà Nội đã lấy được 753.597 mẫu, gồm 55.250 mẫu từ khu vực phong tỏa, 345.902 mẫu từ khu vực nguy cơ và 352.443 mẫu là người nguy cơ.

Hiện tại, đã có 295.389 mẫu âm tính, 42 mẫu dương tính, số mẫu còn còn lại đang chờ kết quả. Tất cả mẫu bệnh phẩm dương tính đều là người sống trong khu vực nguy cơ cao, đã được Sở Y tế Hà Nội công bố trong các bản tin.

>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất

Nguyễn Liên

Hà Nội thêm 14 ca dương tính nCoV, cả ngày 21/8 có 64 bệnh nhân

Hà Nội thêm 14 ca dương tính nCoV, cả ngày 21/8 có 64 bệnh nhân

Sở Y tế Hà Nội tối nay công bố thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2, gồm 1 trường hợp phát hiện tại cộng đồng và 13 người ở khu cách ly.

Hà Nội thêm 21 ca dương tính nCoV, tòa HH4C Linh Đàm tiếp tục có ca mới

Hà Nội thêm 21 ca dương tính nCoV, tòa HH4C Linh Đàm tiếp tục có ca mới

Trưa 21/8, Sở Y tế Hà Nội công bố thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân đã ghi nhận trong ngày lên 50 trường hợp.

Thói quen sai lầm khiến bạn dễ nhiễm Covid-19 dù chỉ ở nhà

Thói quen sai lầm khiến bạn dễ nhiễm Covid-19 dù chỉ ở nhà

Trực tiếp nhận hàng từ shipper; Đóng kín cửa nhà; Đi thang máy chung cư đông người… là những sai lầm người dân cần lưu ý để tránh nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2.

Hà Nội thêm 14 ca dương tính nCoV, cả ngày 21/8 có 64 bệnh nhân

Hà Nội thêm 14 ca dương tính nCoV, cả ngày 21/8 có 64 bệnh nhân

Sở Y tế Hà Nội tối nay công bố thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2, gồm 1 trường hợp phát hiện tại cộng đồng và 13 người ở khu cách ly.